Thứ bảy, 27/04/2024 | 21:56
RSS

'Thời của tôi, mỗi VĐV cũng phải 'góp quỹ' 10% tiền thưởng'

Thứ năm, 18/01/2024, 06:32 (GMT+7)

Một cựu VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam cùng thời với HLV Nguyễn Thùy Dương cho biết: "Thời của tôi, mỗi VĐV sau khi giành huy chương, ngoài tiền thuế thu nhập cũng "góp quỹ" 10% tiền thưởng huy chương".

Trung tâm HL và TĐTT Hà Nội làm rõ vụ HLV "thu phế" VĐV 

Như Dân Việt đã thông tin, xung quanh vụ việc VĐV TDDC Phạm Như Phương xin giã từ sự nghiệp ở tuổi 20 đồng thời "tố" HLV Nguyễn Thùy Dương "thu phế" 10% tiền thưởng huy chương, 50% tiền thưởng nóng, đồng thời hàng tháng có thu "quỹ lạ", Cục TDTT đã vào cuộc xác minh làm rõ và quyết định cho thôi tập trung đội tuyển TDDC Việt Nam đối với HLV Nguyễn Thùy Dương và HLV Nguyễn Hà Thanh (vì không báo cáo kịp thời việc VĐV Phạm Như Phương xin nghỉ phép đi nước ngoài).

'Thời của tôi, mỗi VĐV cũng phải 'góp quỹ' 10% tiền thưởng'

VĐV Phạm Như Phương đã xin giải nghệ và tố HLV "thu phế" tiền thưởng huy chương. Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu của Dân Việt, việc đóng "quỹ đội" không hề xa lạ với các VĐV. Một cựu VĐV TDDC cùng thời với HLV Nguyễn Thùy Dương cho biết: "Thời của tôi, VĐV giành huy chương cũng "góp quỹ" 10% tiền thưởng huy chương. Còn tiền thưởng nóng thì không phải nộp. Số tiền này được ban huấn luyện cho biết để dùng vào mục đích phát triển bộ môn. Còn cụ thể chi tiết dùng vào việc gì thì chúng tôi không rõ.

Hàng tháng, VĐV chúng tôi còn đóng quỹ đội, tôi nhớ không rõ, hình như là 150 nghìn đồng/tháng".

Như vậy, có thể hiểu chuyện "đóng quỹ đội" lâu nay đã tồn tại trong làng TDDC Việt Nam, chỉ khác là số tiền mà VĐV phải đóng trong từng thời điểm.

Ở một diễn biến khác liên quan tới vụ việc, trao đổi với Dân Việt trưa nay (17/1), bà Trương Ngọc Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội cho biết: 

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ triệu tập cuộc họp giữa các bên gồm lãnh đạo bộ môn, HLV, VĐV, phụ huynh VĐV... để làm rõ vấn đề liên quan tới vụ việc VĐV Phạm Như Phương "tố" HLV Nguyễn Thùy Dương thu tiền "phế" của VĐV.

Quan điểm của chúng tôi là không bưng bít, bởi đây là sự việc rất đáng buồn, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của ngành. Sự việc cũng khiến niềm tin của các bậc phụ huyng bị lung lay nên càng phải được làm sáng tỏ, minh bạch.

Sau khi làm rõ mọi việc, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội sẽ có báo cáo lên Sở VHTTDL Hà Nội, Cục TDTT".

Tuệ Minh
Theo báo Dân Việt