Thứ tư, 08/05/2024 | 10:18
RSS

Nhóm P336 - Sự trung hòa giữa hai nền văn hóa âm nhạc Việt - Nhật

Chủ nhật, 02/07/2017, 06:54 (GMT+7)

Các thành viên nhóm P336 chia sẻ: "Việc kết hợp giữa nền văn hóa âm nhạc Việt Nam với nền văn hóa âm nhạc Nhật Bản là một bước đệm để chúng em phát triển".

Nhóm P336 là một teen band. Đây cũng là dự án đầu tư dài hơi của MBC Entertainment với tham vọng trở thành nhóm nhạc hàng đầu Việt Nam, thậm chí ‘tấn công" thị trường âm nhạc quốc tế Ưu thế của nhóm là sự kết hợp của các thành viên cả nam lẫn nữ được sinh hoạt, tập luyện cùng nhau ngay từ nhỏ trong một thời gian dài.

P336 được đào tạo nhằm trở thành một nhóm nhạc “toàn năng” với 10 thành viên. Mỗi cá nhân là nghệ sĩ đa tài đầy đủ các kỹ năng để hoạt động độc lập, nhưng đồng thời cũng có sở trường riêng để phối hợp với các thành viên khác trong nhóm.

Mới đây, nhóm vừa cho ra mắt ca khúc Đừng ngại ngùng khiến người hâm mộ sốt “rần rần” vì những hình ảnh dễ thương cùng giọng hát ấm áp, ngọt ngào.

Nhóm P336 1

Nhóm P336

Nhóm P336: Chúng em trưởng thành từng ngày

- Khó khăn của từng thành viên khi bắt đầu đi vào hoạt động nhóm? 

- Winner : Phải xa gia đình.

T-up: Chưa từng tập vũ đạo.

Hailey: Điều khó khăn nhất đối với em có lẽ là việc phải chia tay bạn bè và ngôi trường chuyên ở Hà Nội. Điều đó làm em buồn và suy nghĩ rất nhiều, bởi thế khi mới vào nhóm em đã mất một khoảng thời gian dài để hòa nhập với mọi người. 

Hana: Điều đặc biệt của P336 band chúng em là mỗi thành viên đến từ vùng, miền khác nhau, cho nên gu âm nhạc cũng có sự khác biệt. Mặt khác, khi bước vào quá trình đào tạo, em cùng một số bạn khác vẫn chưa thành thạo về vũ đạo do vậy cần khá nhiều sự giúp đỡ. Điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng tới sự phát triển của nhóm.

Gina M: Hoạt động trong một môi trường mới, xung quanh là những người xa lạ nên em sợ không tiếp thu kịp bằng các bạn. Hơn nữa, trước đó, em chưa từng học các kỹ năng hát, nhảy, tiếng Anh ở trung tâm bao giờ.

- Sau một khoảng thời gian được đào tạo, từng thành viên đã trưởng thành như thế nào?

- T Up + Winner: Tính kỉ luật tăng cao hơn, yếu tố chuyên môn được cải thiện. 

Hailey: Khả năng hát và nhảy của em đã tiến bộ rất nhiều so với ban đầu. Nhóm cũng đã có sự phối hợp khá ăn ý giữa các thành viên.

Hana: Em đã nhận thấy được sự tiến bộ vượt bậc của nhóm. Em cùng những bạn khác nhảy ổn hơn. Một số bạn ngày xưa không xuống được những nốt trầm thì bây giờ việc lên bổng xuống trầm ko còn là vấn đề nữa, thay vì lúc trước bọn em cùng nhau đi diễn 10 người với nhau thì bây giờ đã có nhiều Unit khác nhau để phù hợp với mỗi yêu cầu của từng đêm diễn.

Gina M: Mặc dù lúc đầu mỗi thành viên có trình độ khác nhau, có bạn nhảy đẹp cũng có người nhảy kém. Tuy nhiên, sau một thời gian thì hầu như các bạn nhảy kém đã tiến bộ hơn và phối hợp tốt hơn với nhóm. Gina M đã hát có cảm xúc hơn so với hồi đầu vào nhóm, kỹ năng nhảy cũng được nâng cao hơn rất nhiều. 

- Tài lẻ của từng thành viên trong nhóm?

- Winner : Beatbox , chơi trống .

T-up: guitar, sáng tác 

Hailey: Em có thể hát jazz, hát nhạc kịch , nhảy, guitar, một chút piano và rap, kèm với khả năng tiếng Anh lưu loát.

Hana: Nhóm em có nhiều bạn có rất nhiều tài lẻ, chẳng hạn như Kenji vừa biết chơi piano, vừa biết chơi guitar. Hay như Winner vừa chơi đc trống vừa chơi được Cajon. Em thì vừa chơi được guitar, ukulele và còn biết một chút về piano nữa.

Gina M: Em có thể hát, nhảy, rap (đặc biệt là rap tiếng anh rất nhanh), tiếng anh khá ổn, có thể chơi 1 chút piano.

Nhóm P336 2

Các thành viên P336 đều có những tài lẻ

Nhóm P336: Chúng em ngồi lại với nhau để giải quyết mâu thuẫn

- Là nhóm nhạc đông thành viên, khó khăn mà nhóm gặp phải là gì? Các thành viên có từng xảy ra xích mích gì không? 

- T Up + Winner: Vì nhóm em đông thành viên nên khi tập các bài hát cho toàn nhóm thì việc sắp xếp đội hình hay chia câu hát khá rắc rối.

Hailey: Khó khăn nhóm đã gặp phải là các thành viên trong nhóm đến từ các vùng miền khác nhau nên tính cách và thói quen chắc chắn không thể giống nhau 100%. Bởi vậy từng thành viên đều phải cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân sao cho hoà hợp với tập thể chung. Hơn nữa, nhóm đông thành viên nên xích mích là điều không tránh khỏi, song đó chỉ là những chuyện vụn vặt.

Hana: P336 là nhóm nhạc được mọi người biết đến với cái tên "Nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam". Bởi thế, việc chúng em gặp khó khăn là điều không bất ngờ, đặc biệt là vấn đề sắp xếp đội hình biểu diễn với những ca khúc trình bày bởi cả 10 người.

Gina M: Điều khó khăn mà nhóm gặp phải là bất đồng quan điểm. Trong nhóm có những thành viên nhỏ tuổi nên còn cười đùa chưa tập trung được. Chúng em đã từng xảy ra xích mích nhưng sau đó mọi người ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau để giải quyết mâu thuẫn.

- Vì nhóm khá đông lại thêm các bạn đang ở độ tuổi mới lớn nên khó tránh khỏi những suy nghĩ háo thắng, muốn chứng tỏ bản thân. 10 thành viên làm thế nào để tạo nên mối quan hệ dung hòa tốt như vậy? 

- T Up + Winner: Mỗi cuối tuần bọn em thường ngồi lại với nhau và nói thẳng thật về những khúc mắc.

Hailey: Nhóm vẫn duy trì một thói quen rất tốt chính là mở ra những buổi họp nhóm hàng tuần để góp ý, rút kinh nghiệm và tâm sự với nhau.

Hana: Nằm trong lứa tuổi từ 12 - 18 do vậy tụi em cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau thậm chí là trái ngược. Do vậy khi thành viên này làm sai điều gì thành viên khác sẽ có quyền góp ý trực tiếp để người đối diện tiếp thu và sửa đổi. Sau mỗi việc xảy ra xem như là mỗi bài học cho mỗi thành viên học tập và ghi nhớ. Nhờ đó việc giữ tình cảm đoàn kết sự kiểm soát cảm xúc đã và đang được chúng em hoàn thiện.

Gina M: Chúng em đã phải ngồi vào 1 chỗ lắng nghe ý kiến của nhau. Mỗi người nhường nhịn bớt cái tôi của mình xuống để nhóm có thể hoà thuận.

Nhóm P336 3

- Ấn tượng của các bạn khi lần đầu vào nhà chung? 

- T Up + Winner: Nhà chung rất to và tiện nghi nên mọi người thích nghi rất nhanh.

Hailey: Ấn tượng đầu tiên của em khi vào nhà chung là hơi sợ vì ở đây có nhiều luật lệ nghiêm khắc.

Gina M: Lần đầu tiên em ở chung nhà với những người gần như ko quen biết, đã thế còn ăn chung ngủ chung nên cảm giác khá ngại ngùng, có phần không được tự nhiên .

- Phải chăng P336 sẽ là nhóm nhạc trung hòa giữa hai nên văn hóa? 

- T Up + Winner: Có thể nói là như vậy vì thực tập sinh của P336 sẽ có cơ hội để mang những bài hát của Việt Nam sang đất Nhật Bản như bài Bống Bống Bang Bang vừa rồi.

Hailey: Em cũng rất mong trong tương lai nhóm sẽ là nhóm nhạc trung hoà giữa hai nền văn hoá.

Hana: Việc kết hợp giữa nền văn hóa âm nhạc Việt Nam với nền văn hóa âm nhạc Nhật Bản ̉ là một bước đệm để chúng em phát triển, giúp nhóm biết thêm những cái hay, cái tốt của âm nhạc Nhật Bản. Từ đó, nhóm có thể tiếp thu và kết hợp với âm nhạc Việt Nam sao cho phù hợp. 

Gina M: Chắc chắn rồi.

- Lần đầu tiên nhóm đi diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ song dường như không nhận được nhiều sự quan tâm cổ vũ của khán giả. Lúc đó, nhóm cảm thấy thế nào? 

- T Up + Winner: Lúc đó bọn em cảm thấy khá là hụt hẫng và buồn nhưng cũng đã cố gắng để hoàn thành buổi biểu diễn .

Hailey: Chắc hẳn rồi. Khi mới vào dự án em rất tự ti và ngại ngùng bởi xung quanh mình toàn là những bạn trẻ vô cùng tài năng. Nhưng rồi em nhận ra điều đó sẽ khiến mình chùn bước và cản trở mình rất nhiều trên con đường tìm kiếm và khẳng định bản thân. Bởi vì chúng ta còn trẻ, hãy sống hết mình, cháy hết mình với đam mê của mình mà đừng do dự bận tâm đến những lời nói của dư luận muốn kéo chúng ta xuống. Đấy cũng chính là thông điệp em muốn gửi tới các bạn trẻ đang cảm thấy lạc lõng, không biết mình là ai.

Gina M: Lần đầu tiên đi diễn ở phố đi bộ dù không nhận được nhiều sự quan tâm em cảm thấy cũng khá buồn. Em tự nhủ với bản thân rằng "vạn sự khởi đầu nan" nên em càng cố gắng chăm chỉ tập luyện để nhóm ngày càng phát triển hơn . 

- Mới đây, P336 vừa tung ra MV “Đừng ngại ngùng”. Phải chăng Lời bài hát cũng là lời mà các bạn muốn nói với chính mình? Các bạn có thể chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ khi quay MV này?

- T Up + Winner: Đừng ngại ngùng là thông điệp bọn em muốn gửi tới tất cả các bạn trẻ rằng hãy thoát ra khỏi vỏ bọc nhút nhát và bộc lộ cá tính của mình.

Hailey: Khi quay cảnh cuối của MV là cảnh bữa tiệc, bọn em đã có một khoảng thời gian rất vui vì lúc đấy chúng em như đang hưởng thụ, vui chơi trong một bữa tiệc thực sự. Nào là nhảy nhót theo điệu nhạc, nào là chơi bắn bóng, và chắc chắn không thể kể đến đến được ăn uống rất thích.

Hana: Nhiều bạn trẻ hiện nay không dám thực hiện hay thể hiện đam mê ra bên ngoài. Vì thế, P336 quyết định tung ra MV Đừng ngại ngùng. Với MV này, chúng em muốn “nhắn nhủ” tới các bann trẻ một thông điệp: "Đừng ngại ngùng hãy tự tin thể hiện, đừng ngại đúng hay sai, tốt hay tệ".

Gina M: Lời bài hát Đừng ngại ngùng cũng là điều em muốn nói với chính mình và gửi đến khán giả: “Đừng ngần ngại thực hiện điều gì, hãy sống hết mình và theo đuổi đam mê”.

Nhom P336

Thầy Hoàng Bách rất hài hước và dễ thương

- Làm thế nào để các bạn cân bằng giữa việc học và lịch tập luyện? Thầy Hoàng Bách có phải là người khó tính? 

- T Up + Winner: Trong năm học, ban ngày thì tụi em vẫn đi học văn hóa như bình thường, tối thì sẽ đến phòng tập của công ty để tập luyện. Việc tập luyện học dồn nhiều vào thứ bảy, chủ nhật. Còn nghỉ hè thì lịch tập luyện sẽ dày hơn.

Hailey: Để cân bằng giữa việc học và lịch làm việc, em luôn tranh thủ mọi thời gian rảnh có thể để học bài trên lớp. Khi làm việc thì luôn tập trung tuyệt đối và cố gắng làm hết sức của mình dù đó là việc học tập tại dự án hay trên trường. 

Em nghĩ rằng nói thầy Bách là người "kĩ tính" thì chính xác hơn. Vì thầy luôn để ý, chăm chút tới từng câu hát của chúng em sao cho thật hoàn hảo. Đó là trong công việc còn trong cuộc sống hàng ngày thì thầy rất là dễ thương và cũng hay đùa với nhóm.

Gina M: Để cân bằng việc học và lịch tập, chúng em vừa phải tập luyện nghệ thuật vừa ôn bài học trên lớp khi có thời gian. Các bạn trong lớp cố gắng 1 thì mình phải cố gắng đến 10 mới mong theo kịp được các bạn và có được thành tích học tập tốt. 

Thầy Bách là người khá là khó tính nhưng chỉ trong lúc tập luyện, thu âm, bởi thầy rất kỹ lưỡng chú trọng từng chữ, từng câu hát. Còn lúc bình thường thì thầy rất vui vẻ và hài hước.

- Mon Hoàng Anh và Gina M có thể chia sẻ thêm về công ty giải trí của Nhật sau quãng thời gian nhóm được đào tạo ở đây? 

- Gina M: Sau 5 ngày tập huấn tại Nhật Bản thì em thấy các công ty ở Nhật gắt gao hơn ở Việt Nam rất nhiều. Họ rất đúng giờ, luyện tập thì cực nhọc liên tục toàn những bài luyện thanh, vũ đạo khó mà ở Việt Nam em chưa từng được học bao giờ. Cứ tưởng ở đây mình nhảy thế đã giỏi rồi ai dè qua đó mới biết mình chưa là gì so với họ.

- Winner được người hâm mộ đặt cho cái tên “tiểu soái ca lạnh lùng”. Em cảm thấy sao với cái tên này

- Winner: Em thấy rất cảm kích vì mọi người đã dành sự yêu mến cho em. Thật ra, em không phải con người lạnh lùng mà theo mọi người nhận xét em rất năng động, tinh nghịch. Em đang hướng theo hình tượng cool ngầu, luôn tràn đầy năng lượng trên sân khấu.

thành viên P336

Mon Hoàng Anh

- Bên cạnh tài năng thì Hana và Vương Tuyền thu hút mọi người với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Hai em có từng nghĩ mình sẽ đảm nhận vị trí visual của nhóm? 

- Hana: Thật ra em không dám tự nhận mình đẹp. Ngoại hình này cũng là em may mắn được thừa hưởng từ bố mẹ. Em cũng không nghĩ lại được nhận lời khen từ phía mọi người. Nhưng đối với em ngoại hình cũng chỉ bổ trợ cho công việc của mình ở phần nổi. Còn em cảm thấy tài năng và tính cách sự cố gắng sẽ giúp ích cho em nhiều hơn. 

Được giữ vi trí visual coi như là 1 may mắn đối với em. Và dù cho có ở vị trí nào đi chăng nữa thì vì là 1 nhóm em cũng sẽ luôn giữ vững tinh thần làm việc nhóm và đoàn kết nói chung cũng như bản thân sẽ luôn phấn đấu trau rèn hết mức có thể để cùng P336 phát triển.

- Sau khi thành lập nhóm nhạc, cuộc sống của 10 thành viên có gì thay đổi? 

- T Up + Winner : Hai anh em tự chăm sóc nhau vì đều phải xa nhà.

Hana: Sau khi P336 bắt đầu vào hoạt động , em cũng chuyển vào thành phố sống, xa gia đình, bạn bè, thầy cô, xa những người thân quen nhất để làm quen với những người bạn mới ...  Ban đầu có một chút gì đó lo lắng, e ngại tiếp đó là sự bỡ ngỡ, và giờ đây khi dần trưởng thành và thích ứng được với thành phố cùng gia đình P336́ em đã dần cảm thấy thoải mái hơn. Không còn những đêm khóc nhè vì nhớ mẹ hay tủi thân vì không có người thân chăm sóc bên cạnh.

Gina M: Sau khi thành lập nhóm, thời gian biểu của em thay đổi 180 độ. Những lần gặp gỡ bạn bè ít đi hẳn, không còn những buổi đi chơi đi xem phim mà chỉ lâu lâu rảnh rỗi nhắn tin trên Facebook. 
Thay vào đó là lịch tập luyện dày đặc làm em cảm thấy bản thân có phần xa cách với bạn bè hơn trước. Còn với thầy cô thì vẫn luôn quý mến em, gia đình tự hào về em vì em học được tính tự lập, tự làm mọi chuyện khi vào sống chung 1 nhà với các thành viên. Em cảm thấy mình trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều.

- Mục tiêu của nhóm cũng như cá nhân từng thành viên trong thời gian tới?

-  Winner: Em muốn trở thành hình mẫu idol có thể nhảy, hát và sáng tác.

T Up : Cải thiện khả năng vũ đạo, giọng hát cùng khả năng sáng tác để có thể trở thành ca sĩ solo đầu tiên của nhóm tạo tiền đề cho các em sau này.

Hailey: Mục tiêu của nhóm có lẽ là cố gắng có thêm nhiều bài thật hay để gửi tới khán giả. Đồng thời, chúng em cũng cố gắng hoàn thiện và nâng cao khả năng của mỗi thành viên trong nhóm. Còn với em thì em đang học nâng cao thêm các nhạc cụ và mong rằng sẽ có khả năng sáng tác một vài bài hát cho bản thân cũng như cho nhóm.

Hana: Trong thời gian sắp tới, đương nhiên mục tiêu của cả nhóm luôn là một nhóm nghệ sĩ toàn năng. Nhưng riêng đối với em, em muốn phát triển và hoàn thiện bản thân để sau nay có thể trở thành một ca sĩ solo. Ngoài ra, em cũng muốn là một ca sĩ dancer, vừa nhảy giỏi vừa hát hay.

Gina M: Mục tiêu của em sắp tới là trở thành 1 ca sĩ hát hay, nhảy đẹp, có nhiều tài lẻ và còn biết diễn xuất  được công chúng biết đến và yêu mến nhiều hơn.

Cảm ơn nhóm P336!

 

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN