Thứ ba, 30/04/2024 | 19:26
RSS

Nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Tĩnh: Lệnh bắt khẩn cấp chỉ là… giả

Thứ hai, 31/07/2017, 14:33 (GMT+7)

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phải giả vờ đọc lệnh bắt để đưa người phụ nữ lên xe rời khỏi hiện trường khi có cả trăm người bao vây.

Vào khoảng 9h sáng ngày 29/7, chị Thân Thị Giá đưa con trai tên Th. (SN 2015) đến nhà ông Thân Văn Kinh (bố ruột chị Giá trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) nhờ trông hộ.

Một lúc sau, bà Đào Thị D. (SN 1969, trú xã Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh) được cho là quen biết ông K. đến chơi và bế cháu Th. đến một hộ dân cùng thôn. Được biết, khi chị Giá quay lại nhà bố không thấy con trai nên có gọi thêm một số người dân đi tìm.

Nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Tĩnh. Ảnh Vietnamnet

Sau đó, chị Giá thấy con trai đang ở cùng với bà D. ở nhà một người trong thôn nên đã hô hoán lên là "bắt cóc trẻ em". Lập tức, nhiều người đã bao vây ngôi nhà và không cho bà D. rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng điều động cán bộ bảo vệ người phụ nữ cũng như ổn định tình hình an ninh trật tự tránh người dân quá khích.

Bởi vì người dân tụ tập quá đông, các cán bộ phải bàn bạc đọc lệnh bắt người phụ nữ với tội danh "Bắt cóc trẻ em" để đưa người này lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Ngay trong chiều 30/7, sau khi tiến hành lập biên bản, chị Giá và ông Kính thừa nhận có quen biết với người phụ nữ trên. Thời điểm bé trai được đưa sang nhà hàng xóm, ông Kính có trông thấy.

Bắt cóc trẻ em ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng phải giả vờ đọc lệnh bắt cóc trẻ em để giải cứu người phụ nữ. Ảnh Tiền Phong

Theo ông Đặng Hồng Kiệm, Chủ tịch xã Quang Lộc (Can Lộc) cho biết, do hốt hoảng không thấy con đâu nên chị Giá đã hô hoán mọi người là bắt cóc trẻ em. Sự việc bị đẩy đi xa khi thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội

Theo lãnh đạo VKSND huyện Can Lộc thì phía VKS không phê chuẩn lệnh bắt này vì bà D. không có dấu hiệu phạm tội, phía CQĐT cũng không có lệnh tạm giữ đối với bà D. mà câu lưu lại trụ sở.

Lệnh bắt “giả” này chỉ là biện pháp ban đầu để phục vụ cho quá trình điều tra, xác minh thông cũng như bảo đảm an toàn cho bà D.

Phút "hoàn hồn" của hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em. Nguồn: VTC1

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN