Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:16
RSS

Điểm chuẩn các trường đại học top đầu 2017: Có trường lấy trên 30 điểm

Thứ hai, 31/07/2017, 09:56 (GMT+7)

Năm nay, nhìn chung điểm chuẩn các trường đại học tốp đầu năm 2017 đều tăng so với năm ngoái…

Các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn theo kết quả thi THPT quốc gia. Nhìn chung, do điểm thi THPT quốc gia năm 2017 cao hơn năm ngoái nên điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của nhiều trường tăng mạnh từ 1 – 3 điểm.

Điểm chuẩn đại học 2017

Điểm chuẩn đại học 2017 đã được công bố. Ảnh Tiền Phong

Chiều ngày 30/7, trường đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2017. Theo đó, điểm cao nhất là 28,5 (ngành công nghệ thông tin). Đại học Bách khoa TP.HCM ngành cao nhất lên tới 28 điểm.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội mức điểm chuẩn được công bố là từ 20,25 – 28,5.

Đại học Y Hà Nội mức điểm dao động từ 23,75 đến 29,25 trong khi đó Đại học Ngoại thương điểm cao nhất ở mức 28,25.

Điểm chuẩn đại học 2017 nhiều trường tăng mạnh. Nguồn: VTC1

Điểm cao nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân là 27 điểm (Kế toán và Kinh tế Quốc tế). ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) có điểm chuẩn cao nhất là 25, 75 điểm.

Nhóm trường có điểm xét tuyển cao như Công an, Học viện An ninh nhân dân… đã công bố điểm từ ngày 29/7. Học viện An ninh nhân dân đứng đầu bảng với điểm chuẩn 3 môn không nhân hệ số là 30,5.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN