Thứ năm, 28/03/2024 | 10:08
RSS

Quảng Ninh: Điều tra vụ nam sinh lớp 10 tử vong sau khi rơi từ tầng cao xuống đất

Chủ nhật, 01/10/2017, 10:17 (GMT+7)

Khi đang đứng ở tầng 5 sau giờ học, nam sinh lớp 10 bất ngờ bị rơi xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Học sinh ngã từ tầng 5 xuống đất tử vong ở Quảng Ninh

Trường THPT Hòn Gai, nơi xảy ra vụ việc học sinh ngã từ tầng 5 xuống đất tử vong ở Quảng Ninh. Ảnh VNE

Theo thông tin ban đầu, vụ việc học sinh rơi từ trên cao xuống đất xảy ra vào khoảng 18h30 tối 30/9, tại trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Vào thời điểm trên, nghe tiếng động lớn tại sân trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh), thầy cô và học sinh chạy ra phát hiện em Nguyễn Hải Ng. (lớp 10A2) nằm bất động dưới đất, sau khu nhà 5 tầng trong khuôn viên trường. Ngay sau đó, em Ng. đã được đưa đi cấp cứu nhưng em không qua khỏi.

Theo thời khóa biểu của ngày 30/9, em Ng. có buổi học chiều từ 14h15 đến 16h45 tại trường. Thế nhưng không hiểu lý do gì, đến thời điểm 18h30, em Ng. vẫn ở lại trường.

Được biết, lúc xảy ra sự việc các thầy cô đang chấm bài, một số đang tập trống dưới sân trường để chuẩn bị cho buổi lễ "Học tập suốt đời" của nhà trường.

Nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Trường THPT Hòn Gai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 21/2, tại trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long (Quảng Ninh), một học sinh lớp 6 trong lúc nô đùa đã trèo lên lan can và bất ngờ bị ngã từ tầng 4 xuống đất tử vong.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN