Thứ ba, 23/04/2024 | 15:17
RSS

Lạm thu đầu năm ở Hải Phòng: Thêm một hiệu trưởng bị đình chỉ công tác

Thứ tư, 20/09/2017, 15:22 (GMT+7)

Chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương.

Lạm thu đầu năm học ở Hải Phòng

Trường Tiểu học Đặng Cương, nơi xảy ra vụ lạm thu đầu năm học ở Hải Phòng. ẢNh GĐ&XH

UBND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương, để kiểm tra công tác quản lý, thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh năm học 2017-2018 và quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng.

Theo đó, vào sáng ngày 18/9, sau khi có kết quả thanh kiểm tra của Bộ GD&ĐT về một số khoản thu đầu năm của trường Tiểu học Đặng Cương trái quy định, rất nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường này đã mang theo băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường dừng công tác.

Lạm thu đầu năm học ở An Dương, Hải Phòng

Nhiều phụ huynh muốn lấy lại tiền bảo hiểm và tiền hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm. Ảnh VNE

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Đặng Cương tố cáo đến Ban tiếp công dân huyện An Dương việc Trường tiểu học Đặng Cương lạm thu với hàng chục khoản tiền khác nhau. Cụ thể, tổng số tiền phải đóng đầu năm học của một học sinh lớp 1 lên đến hơn 10 triệu đồng. Nhà chức trách đã lập đoàn công tác xác minh, kết quả 8 trên 14 khoản thu không đúng quy định.

Các khoản thu nhà trường liệt kê trong năm học 2017-2018 khiến phụ huynh rất bức xúc như: hồ sơ nhập học, tiền ủng hộ cơ sở vật chất, câu lạc bộ hè,…

Trước đó, ngày 11/9, UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Hữu Đạt, Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân để làm rõ một số khoản thu đầu năm không đúng quy định.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN