Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:54
RSS

Phụ huynh “tố” giáo viên bỏ lớp khiến con bị bạn cùng lớp cắn xước mặt

Chủ nhật, 24/09/2017, 15:14 (GMT+7)

Phụ huynh học sinh "tố" giáo viên bỏ lớp gần 10 phút khiến con mình bị bạn cùng lớp cắn xước ở mặt và chân.

Phụ huynh tố giáo viên bỏ lớp khiến học sinh bị bạn cùng lớp cắn xước ở mặt và chân

Phụ huynh tố giáo viên bỏ lớp khiến học sinh bị bạn cùng lớp cắn xước ở mặt và chân

Mới đây, trên Facebook đăng tải clip kèm hình ảnh phản ánh việc giáo viên mầm non Trường Hiệp Hòa, Lý Nhân (Hà Nam) bỏ lớp gần 10 phút, khiến các em học sinh cắn nhau bị xước da, nhà trường chỉ xin lỗi qua loa.

Cụ thể Facebook này chia sẻ: “Nhờ mọi người chia sẻ giúp để thấy được sự vô tâm của các cô giáo khi giữ cháu ở độ tuổi nhỏ mà bỏ đi gần 10 phút. Thật sự mình là người làm mẹ đã không giữ được bình tĩnh khi xem clip này.

Mọi người cho mình hỏi con bị thế này, mình yêu cầu đến nhà xin lỗi là đúng hay sai hay nhà trường chỉ gọi điện ra trả tiền hồ sơ và tiền học còn thừa và xin lỗi qua loa”.

Cô giáo bỏ lớp gần 10 phút khiến học sinh trong lớp cắn nhau

Sau khi hình ảnh kèm dòng trạng thái được chia sẻ, rất nhiều người tỏ bức xúc đối với cô giáo và nhà trường, bởi làm việc thiếu trách nhiệm.

Trao đổi với PV, cô giáo Ngô Thị Minh Hương (Hiệu trưởng Trường mầm non Hiệp Hòa) cho biết, đúng là có sự việc như vậy xảy ra tại trường. Do một bạn trong lớp đùa nghịch đã cắn cháu T.Q.T.  Phía nhà trường đã đến gia đình cháu bé để xin lỗi và đã được bà cháu bé đồng ý.

Lý giải sự việc giáo viên mầm non đứng lớp bỏ ra ngoài gần 10 phút cô Hương thông tin: Do ngày 21/9/2017, nhà cô giáo chủ nhiệm lớp cháu T. có việc nên xin nhà trường nghỉ. Ban lanh đạo đã điều một giáo viên khác xuống hỗ trợ lớp.

Dòng trạng thái phản ánh việc cô giáo bỏ lớp con bị bạn cùng lớp cắn bị thương

Dòng trạng thái phản ánh việc cô giáo bỏ lớp con bị bạn cùng lớp cắn bị thương

Đến khoảng 16h10 cùng ngày, một giáo viên đưa trẻ xuống xe ô tô của trường để về, một cô ở lại trông các bé nhưng do có bé xuống cầu thang, cô sợ bé ngã nên đã dắt cháu xuống xe.

Khi giáo viên quay lại lớp thì thấy bé Q.T. khóc, cô giáo này đã bế cháu T. lên để kiểm tra thì thấy có vết cắn trên má và ở chân. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại trao đổi và xin lỗi mẹ của bé.

“Bé T. ở cùng ông bà, bố mẹ cháu đi làm ở TPHCM nên nhà trường đã gọi điện thoại trao đổi và xin lỗi mẹ cháu bé. Đến 22h đêm cùng ngày, gia đình thông báo cháu bé bị sốt, tôi đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi tình hình”, cô Hương kể lại.

Cũng theo cô Hương, mẹ cháu T. ở xã đã gọi về cho bà yêu cầu nhà trường và cô giáo đứng lớp phải đến nhà xin lỗi cháu T. Nếu không mẹ bé sẽ làm to chuyện và đăng lên Facebook.

“Đến sáng 22/9, chúng tôi đã đưa cháu T. và bà bé đến Bệnh viện Nhi Nam Định để thăm khám vết thương, xét nghiệm máu, nội soi tai, mũi, họng cho bé. Tại đây, các bác sĩ kết luận vết cắn không ảnh hưởng tới việc cháu bị sốt mà là do cháu bị viêm tai giữa”, cô Hương chia sẻ.

Về phần ông bà cháu bé đã hiểu sự việc và thông cảm cho nhà trường còn mẹ cháu bé vẫn bức xúc, vì ở xa, nhà trường cũng không biết làm thế nào?

“Đây là sự đùa nghịch của trẻ con, qua lần này nhà trường sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với đội ngũ quản lý và sẽ kiểm điểm đối với giáo viên để xảy ra sự việc trên. Tôi mong muốn phụ huynh hãy đóng góp ý kiến, xây dựng tích cực để cho nhà trường hoàn thiện hơn”, cô Hương nói.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN