Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:05
RSS

Lữ đoàn dù tinh nhuệ của Mỹ thừa nhận không phải là đối thủ của Nga

Thứ hai, 04/09/2017, 21:41 (GMT+7)

Lính dù Mỹ trong đối đầu quân sự với đối thủ chính là Nga đang rất chênh lệch theo một bản báo cáo quân sự bị tiết lộ.

Theo phân tích của Lữ đoàn Dù 173 ở Ý thì lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ tại châu Âu thiếu "những năng lực thiết yếu cần thiết để hoàn thành sứ mệnh một cách hiệu quả với tốc độ phản ứng nhanh", theo một bản sao báo cáo mà Politico có được.

Khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra hồi năm 2014, Lữ đoàn Dù 173 đã được điều tới khu vực Baltic để ngăn một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga với sườn phía đông của NATO.

Lính dù Mỹ tới Ukraine. Ảnh: Reuters

Lính dù Mỹ tới Ukraine. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo báo cáo nội bộ của Lữ đoàn 173 thì có một loạt "những khoảng trống về năng lực" mà đơn vị này đã xác định được trong quá trình đào tạo chung với lực lượng quân đội Ukraine vốn có kinh nghiệm chiến đấu với lực lượng dân quân ly khai miền đông nước này.

Lực lượng dân quân ly khai miền đông Ukraine tỏ ra vượt trội so với đối phương do có khả năng trinh sát tốt bằng máy bay không người lái và nhiều công cụ tác chiến điện tử rẻ tiền để xác định mục tiêu bắn chính xác cho pháo binh và tên lửa chống tăng thế hệ mới do Nga chế tạo.

Những thiếu sót nghiêm trọng của binh sĩ Mỹ gồm thiếu hỏa lực phòng không, thiếu đơn vị tác chiến điện tử và quá tin tưởng vào hệ thống định vị GPS, là kết quả trực tiếp của nhiều năm chiến tranh tại Iraq và Afghanistan, nơi mà đối thủ không có không quân và những thiết bị công nghệ cao.

Lữ đoàn dù Mỹ đổ bộ xuống Afghanistan. Ảnh: AP

Lữ đoàn dù Mỹ đổ bộ xuống Afghanistan. Ảnh: AP

Bản báo cáo chỉ đích danh Lữ đoàn 173 đổ bộ đường không Mỹ hiện đang triển khai ở châu Âu không được trang bị đầy đủ các phương tiện chiến đấu cơ động, còn binh sĩ thiếu những kỹ năng cần thiết để đương đầu với lực lượng lính dù Nga trong trường hợp đụng độ quân sự xảy ra.

Theo bản báo cáo quân sự rơi vào tay phóng viên Politico, trong 15 năm qua, đơn vị này chủ yếu phục vụ ở các chiến trường như Iraq và Afghanistan. Chính những binh sĩ của Lữ đoàn 173 là những người đầu tiên đã nhảy dù xuống Iraq trong cuộc xâm lược của Mỹ vào nước này hồi năm 2003 và thực hiện nhiều chiến dịch tác chiến ở Afghanistan.

Hiện nay, Lữ đoàn đổ bộ đường không số 173 của Quân đội Mỹ đang đóng quân tại Vicenza - Italia. Với nhiệm vụ triển khai tác chiến ở châu Âu, lữ đoàn này được coi là đội quân tiên phong của Mỹ - NATO trong đối đầu với Nga; là “cánh cửa thép” bảo vệ châu Âu nếu Nga động binh.

Cận cảnh siêu vận tải C17- US chở lính Mỹ nhảy dù. Nguồn: Youtube

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.