Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:37
RSS

Ông Putin đang nhắc khéo Mỹ với tuyên bố gây sức ép lên Triều Tiên là vô ích?

Thứ sáu, 01/09/2017, 11:59 (GMT+7)

Tổng thống Nga Putin mới đây phát biểu rằng "chính sách gây áp lực với Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn chương trình tên lửa hạt nhân của nước này là sai lầm và vô ích”.

Tổng thống Putin nói bán đảo Triều Tiên có thể bị đẩy tới “bên bờ vực chiến tranh”. Ảnh: SputnikTổng thống Putin nói bán đảo Triều Tiên có thể bị đẩy tới “bên bờ vực chiến tranh”. Ảnh: Sputnik

"Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang gia tăng, đẩy tình hình tới bờ vực chiến tranh. Nga tin rằng chính sách gây áp lực nhằm vào Triều Tiên để buộc họ ngừng chương trình hạt nhân là sai lầm và vô ích", Sputnik ngày 1/9 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Tổng thống Putin khẳng định vấn đề phải được giải quyết bằng đối thoại mà không có áp lực hay hành động khiêu khích nào. Ông khẳng định Moscow và Bắc Kinh đã xây dựng lộ trình giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, với mục tiêu giảm căng thẳng và thúc đẩy an ninh, hòa bình lâu dài.

Phát biểu của ông Putin được cho là dựa trên những sức ép mà Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dành cho Triều Tiên. Hôm mùng 5/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm cắt giảm doanh thu xuất khẩu hàng năm của nước này.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang cao độ. Ảnh: AFP

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang cao độ. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn Yonhap, các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong Nghị quyết 2371 (do Mỹ soạn thảo) bao gồm lệnh cấm xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản...

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trong vài tháng gần đây đã leo thang do các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, vốn vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hồi tháng 6, Trung Quốc và Nga đưa ra một lộ trình nhằm giải quyết khủng hoảng Triều Tiên. Sáng kiến này được Đức ủng hộ nhưng bị Mỹ phản bác còn Triều Tiên không phản hồi.

Trong những ngày qua, người ta chứng kiến Mỹ và Triều Tiên ném vào nhau những lời đe dọa về khả năng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ khiến Triều Tiên phải hứng chịu “cơn thịnh nộ và hỏa lực mà thế giới chưa từng chứng kiến”.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam hoặc các mục tiêu của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Mỹ và Triều Tiên thậm chí đều đã công bố kế hoạch tấn công nhau. Với những hành động bất thường mới nhất từ Bình Nhưỡng và Washington, không có gì lạ khi cộng đồng thế giới đặc biệt quan ngại về viễn cảnh bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Những động thái của Bắc Triều Tiên và Mỹ gần đây. Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.