Thứ bảy, 27/04/2024 | 20:05
RSS

Lái xe mô tô tông CSGT trên cao tốc khai do không nhìn thấy

Chủ nhật, 27/08/2023, 13:47 (GMT+7)

Lái xe mô tô phân khối lớn trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn khai nhận hành vi tông vào cảnh sát giao thông do khuất tầm nhìn, chưa phanh kịp.

Đoàn mô tô phân khối lớn bị cảnh sát tạm giữ

Đoàn xe mô tô phân khối lớn đi vào đường cao tốc bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: dantri.com.vn

Báo Tuổi trẻ thông tin, ngày 26/8, N.V.T., 23 tuổi, trú Hà Nội thành viên đoàn xe phân khối lớn gồm khoảng 30 chiếc đi vào đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã khai nhận hành vi tông vào cảnh sát giao thông

"Tôi mới đi nên lái xe theo mọi người vào đường cao tốc dành cho ô tô. Tôi biết mình vi phạm, không tuân theo hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông. Khi đi, tôi bám sát xe đằng sau, bị khuất tầm nhìn, tôi cố lách sang một bên.

Lúc nhìn sang bên đường, tôi thấy cảnh sát vẫy dừng lại. Do khoảng cách gần, tốc độ không cao nhưng chưa đủ để dừng lại ngay lập tức nên xảy ra va chạm", N.V.T. nói và diễn tả lại hành động bám vào đầu xe phân khối lớn của cán bộ cảnh sát.

Trước đó, báo Dân trí đưa tin, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý 30 xe mô tô phân khối lớn đi lên đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội 2, Cục CSGT gồm 5 người do Thiếu tá Vũ Thanh Tùng làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Tại km104, cảnh sát phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn (khoảng 30 xe) nối đuôi nhau đi vào đường cao tốc.

Lúc Thiếu tá Vũ Thanh Tùng ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên điều khiển mô tô mang BKS 29A1-159.93 đâm thẳng vào người khiến viên cảnh sát bị thương.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, tổ công tác đã khống chế N.V.T. (23 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang xử lý vụ việc.

 

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại
Tag