Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:57
RSS

Cục CSGT lý giải thế nào khi kho biển số đấu giá bị chê xấu và nhiều đuôi '49,53'?

Thứ tư, 26/07/2023, 12:22 (GMT+7)

Đại diện lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) đã có thông tin phản hồi trước việc nhiều người chê kho biển số ô tô sắp được đấu giá xấu, nhiều đuôi "49,53".

Những ngày vừa qua, sau khi danh sách hơn 153.102 biển số ô tô tại 63 tỉnh thành sắp được đấu giá phiên đầu tiên vào ngày 15/8 tới được công bố trên cổng thông tin đấu giá trực tuyến, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra bàn luận.

Cục CSGT lý giải thế nào khi kho biển số đấu giá bị chê xấu và nhiều đuôi 49,53

Cục CSGT lý giải thế nào khi kho biển số đấu giá bị chê xấu và nhiều đuôi 49,53

Cục CSGT lý giải thế nào khi kho biển số đấu giá bị chê xấu và nhiều đuôi 49,53

Trong danh sách biển số ô tô sắp được đưa ra đấu giá, đuôi "49,53" xuất hiện dày đặc. Ảnh chụp màn hình

Phần đông ý kiến cho rằng hầu hết biển số đấu giá là số xấu, số bình thường. Thậm chí, kho biển số đấu giá còn có rất nhiều biển đuôi 49,53, hay đủ cả bộ số 49,53 vốn bị chê là đem đến vận đen cho chủ sở hữu.

Điển hình, tại bảng số của tỉnh Cao Bằng có khá nhiều biển 5 số có đuôi 49, 53 như 11A10749, 11A10753, 11A10653..., của Lạng Sơn như 12A21949, 12A22053... Tại Hà Nội như các biển 30K59549, 30K56953, 29K06843..., TP.HCM như 51K93349, 51D92253...

Cục CSGT lý giải thế nào khi kho biển số đấu giá bị chê xấu và nhiều đuôi 49,53

Số lượng biển số tiến lên, ngũ quý,... trong danh sách này rất ít. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, số lượng biển số tiến, số gánh, số phát âm ra "lộc, phát", số tứ quý, ngũ quý... vốn được ưa chuộng chiếm tỷ lệ rất ít.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng, việc công khai hết tất cả các số chưa được đăng ký để cho dân chọn đấu giá là cần thiết. Vì như vậy, Nhà nước sẽ khai khác triệt để được giá trị kho số.

Trao đổi với PV Báo sức khỏe và Đời sống về vấn đề nhiều biển số xấu lọt danh sách đấu giá biển số, đại diện lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, việc không đưa ra khái niệm số đẹp, số xấu vì khái niệm số đẹp hay xấu là do cảm tính, sở thích của từng người.

Theo vị đại diện này, với số người biển số 49, 53 là xấu nhưng cũng có người lại coi đó là biển số đẹp, độc, lạ. Chính vì vậy, việc xấu hay đẹp là do quan niệm, sở thích của từng người.

Còn danh sách dãy biển số sẽ được đấu giá lần thứ nhất đã được Bộ Công an duyệt và công bố công khai. Danh sách biển số đưa lên đấu giá là biển số của tất cả 63 tỉnh, thành và Cục CSGT không tiến hành lọc từng số nên đương nhiên sẽ có cả số 49, 53.

Lãnh đạo Cục CSGT cũng thông tin thêm, trong thời gian 30 ngày kể từ khi quá trình đấu giá diễn ra, những biển số nào không được người dân lựa chọn, hệ thống sẽ tự động đưa vào kho số chung để sau này người dân tiếp tục bấm số đăng ký biển.

Về việc nhiều người dân đặt vấn đề nếu chẳng may bấm vào các số đuôi "49, 53" hay những biển "số xấu" thì liệu có được đổi hay không vì biển số định danh sẽ đi theo suốt đời chủ xe.

Trả lời vấn đề này trên Báo Tuổi trẻ Online, đại diện Cục CSGT nêu rõ theo quy định hiện hành và tại Thông tư 24/2023/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8 thì việc cấp lại, cấp đổi biển số xe sẽ chỉ được thực hiện trong 1 số trường hợp nhất định.

Cụ thể, Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định, trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe khi xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại.

Gia hạn chứng nhận đăng ký xe; thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ); chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách; biển số bị hỏng, mờ, gãy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại thông tư.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại