Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:34
RSS

Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, 3 chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong

Thứ hai, 31/07/2023, 06:31 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), trong đó có 3 chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và 1 người dân.

Sự kiện:
Lâm Đồng

Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, 3 chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo pháp luật TP HCM

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tối 30/7 cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân (gồm 3 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cảnh sát giao thông và 1 người dân) trong vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Thành (SN 1977); Thượng uý Lê Ánh Sáng (SN 1990); anh Ngọc Anh (đang làm việc gần hiện trường đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thiết bị).

Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, 3 chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Ảnh: Báo sức khỏe và Đời sống

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở đất nên một số cán bộ, chiến sỹ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi – Phòng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sỹ cảnh sát công an và một người dân đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, phương tiện.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Giám đốc và Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp.

Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, 3 chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong

Vụ sạt lở khiến 3 chiến sĩ CSGT hy sinh, 1 người dân tử vong. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, đêm 31/7, người từ TP Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng về TP HCM nên tìm nơi lưu trú lại để đảm bảo an toàn. Hiện tại, sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã chia cắt hoàn toàn Quốc lộ 20 lưu thông theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM và ngược lại. Mưa lớn cũng khiến Cống Ngầm trên Quốc lộ 55 qua xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) cũng ngập sâu chia cắt không thể lưu thông.

Để đảm bảo lưu thông sau khi đèo Bảo Lộc bị chia cắt, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các phương tiện lưu thông vào Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và Tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm. Cụ thể, từ hướng TP HCM về Đà Lạt, các phương tiện rẽ trái tại ngã 3 Madaguoi  (huyện Đạ Huoai) vào huyện Đạ Tẻh, đi theo đường đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh), qua đèo B40 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm), ra Tỉnh lộ 725, về Ngã 3 Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), ra lại Quốc lộ 20. Các phương tiện di chuyển theo chiều ngược lại nếu từ hướng Đà Lạt về TP HCM.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại