Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:50
RSS

Kỳ lạ cây đa 700 tuổi được truyền dịch như người tại Ấn Độ

Thứ tư, 02/05/2018, 10:02 (GMT+7)

Một cây đa cổ thụ được truyền dịch như người đang thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân Ấn Độ.

Với tán trải rộng tới hơn 12 m, cây đa đại thụ của bang Telengana ( Ấn Độ) là cây đa lớn thứ hai trên thế giới nơi đây là điểm đến lý tưởng và thu hút sự chú ý của hàng vạn khách thăm quan quốc tế

Tuy vậy, cây đa nổi tiếng nhất nhì đất nước Ấn Độ đang bị tàn phá mạnh mẽ của loài mối, một loài côn trùng nguy hiểm và đáng sợ đối với các loài cây cổ thụ.

Để bảo vệ cho sức khỏe của cây đa trước sự tấn công của loài mối nguy hiểm, những ống truyền được cắm vào nhiều nhánh rễ để ngăn mối phát triển, theo BBC ngày 19/4.

Kỳ lạ cây đa 700 tuổi được truyền dịch như người tại Ấn Độ
Cây đa đại thụ của bang Telengana ( Ấn Độ). Ảnh: Internet

"Chúng tôi đã thử nhiều biện pháp như đặt những tấm xi măng chống cành để cây khỏi đổ", ông Panduranga Rao, đại diện chính quyền trả lời. Cây cũng được bón phân chuồng và phun thuốc trừ sâu.

Một người khác tiết lộ: "Chúng tôi cho rằng dùng ống truyền thuốc diệt côn trùng pha loãng cho các phần đã bị hư hại có thể có tác dụng".

Chính quyền địa phương phát hiện nhiều cành của cây đa bị mục nát từ tháng 12 năm ngoái, do đó họ phải giới hạn khách du lịch tới đây và tìm mọi cách diệt trừ loài mối, đồng thời tăng cường sức khỏe cho cây.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN