Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:00
RSS

Khủng bố IS thừa nhận chủ mưu vụ xe điên ở Barcelona làm ít nhất 13 người chết tại chỗ

Thứ sáu, 18/08/2017, 07:02 (GMT+7)

Sau Nice, Berlin và London, thành phố du lịch nổi tiếng Barcelona của Tây Ban Nha đã trở thành cái tên mới nhất tại châu Âu bị tấn công khủng bố dùng xe tải lao vào đám đông.

Tấn công kinh hoàng ở Barcelona diễn ra vào cuối giờ chiều ngày thứ Năm (17/8) khi một chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông gần quảng trường Catalan ở trung tâm thành phố Barcelona. Đây là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Barcelona, nằm ngay cạnh đại lộ Rambla, vốn là biểu tượng du lịch của thành phố. Vụ tấn công đã gây ra hậu quả khủng khiếp.

Con số nạn nhân, được nhà chức trách Tây Ban Nha thông báo vào thời điểm nửa đêm ngày 17/8, theo giờ địa phương, là ít nhất 13 người chết và hơn 80 người bị thương. Con số này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên do có nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe tình nghi gây ra vụ tấn công kinh hoàng ở Barcelona. Ảnh: El Pais

Chiếc xe tình nghi gây ra vụ tấn công kinh hoàng ở Barcelona. Ảnh: El Pais

Nhà chức trách xứ Catalonia của Tây Ban Nha ngày 17/8 cho hay 2 người đàn ông đã bị bắt giữ sau vụ đâm xe tải vào đám đông người đi bộ ở Barcelona, khiến khoảng 13 người thiệt mạng và ít nhất 80 người bị thương.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu chính quyền Catalonia, ông Carles Puigdemont đã xác nhận những thông tin nêu trên. Chưa rõ có bao nhiêu kẻ tấn công liên quan đến vụ việc này, song cảnh sát trước đó cho hay đang truy lùng tổng cộng 2 nghi phạm.

Trong thông báo trên trang mạng Twitter khi bắt giữ được nghi phạm đầu tiên, cảnh sát nêu rõ "chúng tôi đã bắt giữ 1 người đàn ông và coi đối tượng này là một phần tử khủng bố," đồng thời phủ nhận thông tin trước đó rằng thủ phạm cố thủ trong 1 quán bar gần hiện trường. Đối tượng bị bắt giữ được xác nhận là Driss Oukabir.

Hiện trường vụ lao xe ở Barcelona. Ảnh:

Hiện trường vụ lao xe ở Barcelona. Ảnh: Politico Europe

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ đâm xe tại Barcelona làm 13 người chết. Cho đến lúc này, cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận tài xế của chiếc xe lao vào con đường đông đúc ở Barcelona vẫn đang chạy trốn.

Tuy nhiên, 2 nghi phạm liên quan đã bị bắt. Một người sinh ra tại Melilla, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Tây Ban Nha nằm bên bờ biển Bắc Phi và giáp với Marocco. Người còn lại là người Marocco.

7 giờ sau vụ tấn công, khu vực trung tâm của Barcelona vẫn bị phong tỏa. Lúc này là buổi tối, phần lớn cư dân đang ở trong nhà, bận rộn liên lạc để hỏi thăm gia đình và bạn bè. Guardian miêu tả ngoài tiếng động cợ máy bay vần vũ bên trên, con đường ngày thường náo nhiệt ở trung tâm Barcelona hoàn toàn tĩnh lặng.

Hiện trường chiếc xe tải lao vào đám đông tại con phố tập trung đông khách du lịch ở Barcelona hôm 17/8. Nguồn: CBS News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.