Thứ năm, 25/04/2024 | 09:25
RSS

"Xe điên" đại náo Quảng trường Thời đại: "Hiện trường rất đẫm máu, đáng sợ"

Thứ sáu, 19/05/2017, 11:33 (GMT+7)

Một nhân chứng đã thốt lên như vậy về chiếc "xe điên" ở Quảng trường Thời đại Mỹ gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 nữ du khách 18 tuổi thiệt mạng và ít nhất 22 người khác bị thương.

Trưa 18/5 (theo giờ New York), một chiếc xe ô tô màu đỏ chạy với tốc độ cao đã lao thẳng vào dòng người đang đi bộ trên lề đường Quảng trường Thời Đại Mỹ Sau khi đâm liên tiếp vào nhiều người, chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi tông trúng cây cột tại góc đường 45 và Broadway.

xe điên ở Quảng trường Thời Đại Mỹ 1

Hiện trường vụ tai nạn do xe điên ở Quảng trường Thời Đại Mỹ. Ảnh Reuters

Theo những báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng, vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng trường Thời Đại Mỹ đã khiến 1 nạn nhân tử vong và ít nhất 22 người khác bị thương. Nguồn tin NBC News cho biết, nữ du khách thiệt mạng là Alyssa Elsman (18 tuổi, bang Michigan). Em gái của cô cũng nằm trong số các nạn nhân bị thương.

Nhân chứng Kristen Boyce không được sự hoảng loạn khi kể lại sự việc: “Bất thình lình, tôi nghe một âm thanh rất lớn rồi thấy một chiếc ô tô lao thẳng lên đại lộ 7, tông vào mọi người. Tất cả đều bỏ chạy, ai cũng thất kinh”.

“Hắn ta nhắm đến những người đi đường”, nhân chứng Cheryl Howard khẳng định như vậy về tài xế chiếc "xe điên" ở Quảng trường Thời đại Mỹ. Trong khi đó, Michael Elias (31 tuổi) nhớ lại: “Chiếc xe lao vào tất cả mọi người, tôi thấy sợ hãi vì suýt chết”.

xe điên ở Quảng trường Thời Đại Mỹ 2

Chiếc xe điên ở Quảng trường Thời Đại Mỹ khiến ít nhất 23 người thương vong. Ảnh Reuters

Một nhân chứng khác miêu tải dường như tài xế chiếc xe muốn “lao vào nhiều người nhất có thể”, khiến “hiện trường rất đẫm máu và đáng sợ”. “Chiếc xe lao đến khiến mọi người ngã như ngả rạ", một người khác hoảng hốt nói.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tài xế điều khiển chiếc xe ở Quảng trường Thời Đại Mỹ là Richard Rojas (26 tuổi, ngụ tại quận Bronx, thành phố New York) đã bị bắt giữ. Richard Rojas từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ và trước đó đã bị bắt một lần vì hành vi lao xe vào đám đông.

Theo lời Ủy viên cảnh sát James O’Neill, hồi năm 2008 và 2015, tài xế này cũng 2 lần bị bắt ở New York vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Theo cơ quan điều tra, vụ tai nạn ở Quảng trường Thời Đại lần này không có dấu hiệu khủng bố và nhiều khả năng là do nghi phạm lái xe trong lúc mất kiểm soát vì say rượu.

xe điên ở Quảng trường Thời Đại Mỹ 3

Cảnh sát nói vụ việc ở Quảng trường Thời Đại Mỹ không phải do khủng bố. Ảnh NBC

Theo giới chức trách, Rojas đã lái chiếc Honda Accord màu đỏ của mình chạy sai lên đường trước khi lao lên vỉa hè đại lộ và tông thẳng vào đám đông đi bộ trên Quảng trường Thời Đại. Hiện đương sự đang bị tạm giam và không thể trả lời phỏng vấn của giới truyền thông.

Trong khi đó, nguồn tin của CNN cho rằng rất có thể Richard Rojas có vấn đề về tâm lý và không ít người đã nghĩ rằng cảnh sát sẽ nổ súng vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Hiện Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang phối hợp với Cảnh sát New York để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe điên ở Quảng trường Thời đại Mỹ.

Clip Hiện trường vụ xe điên gây tai nạn ở Quảng trường Thời Đại Mỹ. Nguồn NBC News

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.