Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:05
RSS

Mách bạn gái: Không nên vẽ đường viên môi quá đậm vì sẽ gây phản tác dụng

Thứ sáu, 23/12/2016, 10:26 (GMT+7)

Thông thường, hai tác dụng lớn nhất của đường viền môi là: Thứ nhất là tạo ra một hình môi hoàn chỉnh, thứ hai là làm cho son không bị vệt ra ngoài.

đường viền môi

Vẽ đường viền môi đẹp

Nhưng những chuyên gia trang điểm cho rằng, hiện nay chất lượng của những loại son môi cũng khá tốt, và cũng không dễ bị bợt ra ngoài hoặc phai, như vậy tác dụng chính của bút kẻ môi là tạo ra một đường viền môi hoàn chỉnh.

Nếu sử dụng những loại bút kẻ môi có màu quá đậm so với màu son thì sẽ cho cảm giác màu son của bạn bị nhạt đi, còn sau khi son phai đi, sẽ để lại những vệt son có những đường viền không hòa hợp với nhau. Thậm chí còn làm cho người khác nhìn vào có cảm giác như môi bị sưng lên.

Vấn đề này rất đơn giản, trước tiên bạn vẽ đường viền môi, sau đó dùng bút kẻ đường viền môi đó quyệt một lớp mỏng son trên môi. Như vậy màu son và màu viền môi đều được tô lên, sẽ cho cảm giác màu viền môi và son môi không có sự khác biệt nhiều lắm.

Khi đã chọn được màu son viền môi, thì bạn hãy chọn loại son có màu gần giống vối màu son viền môi, chứ không phải chọn màu son môi trước, mới chọn màu son viền môi, như vậy màu son môi mới trở nên tự nhiên hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus