Thứ ba, 23/04/2024 | 10:59
RSS

Mẹ bầu hết ngay cơn đau lưng nhờ dùng ngải cứu theo cách này

Thứ bảy, 17/12/2016, 09:27 (GMT+7)

Theo dân gian, ngải cứu có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đối với chị em phụ nữ khi mang bầu, dùng ngải cứu kết hợp với muối theo cách này sẽ cực kỳ hiệu quả.

Cây ngải cứu có tên khoa học là Artemisia vulgaris L., thuộc họ Cúc Asteraceae, trong dân gian nó còn có tên gọi khác là cây thuốc cứu, cây thuốc cao hay cây ngải điệp.

Đây là loại cây sống lâu năm, thân có rãnh dọc, rất dễ sống nên có thể trồng ở nhiều nơi. Ngải cứu có vị cay, ấm, có tác dụng tốt trong các  bài thuốc điều hòa kinh nguyệt, an thai, trị mụn, lưu thông máu lên não.

Đối với chị em phụ nữ khi mang bầu, thường có cảm giác đau nhức ở lưng rất khó chịu. Hãy dùng ngải cứu theo cách này để thổi bay cảm giác khó chịu khi mang bầu

Ngải cứu có tác dụng rất tốt trong điều trị đau lưng ở bà bầu

Nguyên liệu:

  • Ngải cứu: 500g
  • Muối trắng: 200g
  • Túi vải chườm nóng

Ngải cứu kết hợp cùng muối trắng sẽ khiến bà bầu dễ chịu

Cách làm:

  • Cho muối vào chảo đảo đều tay cho đến khi muối vàng lên
  • Tiếp tục cho ngải cứu vào đảo đều, chú ý nhỏ lửa và đảo đều tay để lá ngải cứu và muối vàng đều mà không bị cháy.
  • Cho muối và lá ngải đã xao vàng vào túi vải và chườm nóng lên vùng lưng bị đau chừng 15 phút.
  • Cứ làm như vậy cho đến khi tình trạng đau biết mất
  • Nếu túi quá nóng, có thể đặt một chiếc khăn lên vùng lưng đau.
  • Khi túi nguội, có thể cho vào lò vi sóng làm ấm lên và lại tiếp tục chườm.

Ngoài ra, những người bị đau nhức xương khớp, khó vận động cũng có thể áp dụng bài thuốc này để làm giảm cơn đau.

An Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus