Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:55
RSS

Hãi hùng nam thanh niên bị bạn cắn đứt tai rồi nuốt vào bụng

Thứ năm, 04/10/2018, 13:28 (GMT+7)

Trong khi dùng cỏ Mỹ cùng nhóm bạn, nam thanh niên bị bạn cắn đứt tai và nuốt vào bụng. Bác sỹ đã phải gắp tai nạn nhân từ bụng của bạn để ghép lại.

Nam thanh niên 16 tuổi là học sinh lớp 10 một trường phổ thông trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An trong tình trạng một bên tai bị đứt.

Khai thác bệnh sử được biết nam thanh niên dùng cỏ Mỹ (một chất gây nghiện) cùng bạn. Trong lúc phê thuốc, một người bạn trong nhóm đã cắn đứt tai của thanh niên này rồi nuốt vào bụng.

Qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi gắp tai cho bệnh nhân trong bụng nam thanh niên kia. Sau đó, bệnh nhân và vành tai được bảo quản chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để điều trị và nối lại tai.

Nghệ An: Nam thanh niên bị bạn cắn đứt tai rồi nuốt vào bụng
Nam thanh niên sau ca phẫu thuật ghép tai.

Theo các bác sĩ, cỏ Mỹ là chất gây nghiện được cho là mạnh hơn cần sa nhưng nằm ngoài danh mục chất ma túy. Loại cỏ này đang tàn phá giới trẻ, trong khi tình trạng mua bán diễn ra hết sức phức tạp.

Khi sử dụng cỏ Mỹ sẽ gây ra những ảo giác mạnh, hoang tưởng, rối loạn thần kinh, mất trí, kích động mạnh, tự tạo cảm giác kích động mạnh, có những hành vi và hành động tiêu cực tự gây hại cho mình và người khác.

Qua trường hợp đáng buồn trên, các bác sĩ khuyến cáo, cỏ Mỹ là loại chất gây nghiện, chất kích thích ảnh hưởng không tốt đến cho sức khỏe của con người, do vậy người dân tuyệt đối không nên sử dụng cỏ Mỹ, dù chỉ là dùng thử 1 lần.

Lan Khuê
Theo Đời sống Plus/GĐVN