Thứ năm, 28/03/2024 | 20:50
RSS

Kẻ bỏ ma túy đá vào ca nước khiến thiếu úy công an tử vong đã bỏ trốn

Thứ tư, 12/09/2018, 07:53 (GMT+7)

Võ Vinh Tân (29 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long), đối tượng tình nghi bỏ ma túy đá vào ca nước, khiến thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (Công an huyện Long Hồ) uống nhầm, đã bỏ trốn.

"Võ Vinh Tân (29 tuổi, ngụ huyện Long Hồ), đối tượng tình nghi bỏ ma túy đá vào ca nước, khiến Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (Công an huyện Long Hồ) uống nhầm, đã bỏ trốn. Hiện cơ quan Công an đang truy bắt... " - Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho VietNamNet biết.  

“Tân là cháu ngoại của bà Thái Thị P. – chủ căn nhà mà Thiếu úy Đạt đã uống nước. Kết quả giám định ca nước đó có ma túy đá nhưng do Tân bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được”, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng nói.

Chia sẻ với báo chí, bà P. cho biết, Tân và Đang có quen biết nhau. Lúc công an vào nhà bà, Tân cũng có mặt.

Vụ thiếu úy công an tử vong: Kẻ bỏ ma túy đá vào nước đã trốn
Ca nước chứa ma túy. Ảnh: Zing

Trước đó, trưa 10/9, ông Nguyễn Công Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho Zing biết Hội đồng chuyên môn đã có kết luận trường hợp thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi) công tác tại Công an huyện Long Hồ tử vong do ngộ độc ma túy.

Ngày 31/8 vừa qua, cuộc họp Hội đồng chuyên môn gồm 25 người, trong đó có 4 chuyên gia tuyến trên của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (khu vực phía Nam) và 19 thành viên của Sở Y tế Vĩnh Long.

Vụ thiếu úy công an tử vong: Kẻ bỏ ma túy đá vào nước đã trốn
Ngôi nhà của bà P. Ảnh: Vietnamnet

Cuộc họp đã xác định 3 vấn đề chính. Thứ nhất, nhân viên trực cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long vào đêm 13/7 có sai sót về chuyên môn. Cụ thể, chưa khai thác bệnh sử và thăm khám đầy đủ nên chẩn đoán ban đầu còn chủ quan, vội vàng do hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm của bác sĩ trực.

Thứ hai là có sai sót về chuyên môn của bác sĩ trực. Còn trường hợp, bệnh nhân uống nhầm Methamphetamine (ma tuý đá) sau 2,5 giờ đồng hồ có cứu chữa được hay không thì hội đồng không làm rõ. Bởi vì, không thể xác định được liều lượng mà bệnh nhân đã uống.


Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân nghi phạm giết người trong vụ thi thể phân hủy trơ xương ở Vĩnh Phúc

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN