Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:09
RSS

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Triều Tiên hé lộ lý do bắt công dân Mỹ

Thứ tư, 03/05/2017, 15:49 (GMT+7)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) vừa thông báo Chính phủ nước này đã bắt giữ một công dân Mỹ có tên Kim Sang Duk.

Hồi cuối tháng 4, một công dân Mỹ bất ngờ bị Triều Tiên bắt giữ khi đang ra sân bay rời khỏi Bình Nhưỡng. Khi đó, danh tính công dân Mỹ chưa được tiết lộ và Triều Tiên cũng giữ im lặng về việc này. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ, Triều Tiên leo thang gay gắt, dấy lên nguy cơ chiến tranh bùng nổ giữa các bên.

Hôm nay, Triều Tiên bất ngờ công bố lý do bắt giữ công dân Mỹ. Người đàn ông bị bắt giữ là Giáo sư Kim Sang Duk, người Mỹ gốc Hàn. Hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết, ông Kim bị bắt giữ tại sân bay Bình Nhưỡng cuối tháng 4 vì phạm tội tiến hành "các hành vi thù địch nhằm lật đổ đất nước".

Chân dung giáo sư Kim Sang Duk. Ảnh: CNN

Theo KCNA, các quan chức thực thi pháp luật Triều Tiên đang tiến hành điều tra ông Kim. Trước khi bị bắt, giáo sư Kim Sang Duk, còn được gọi là Tony Kim, 50 tuổi đã có một tháng giảng dạy về kế toán tại ĐH Khoa học và công nghệ Bình Nhưỡng (PUST), quan chức PUST Chan-Mo Park cho hay.

Hiện có ít nhất 2 người Mỹ đang bị bắt tại Triều Tiên. Năm 2016, Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ 21 tuổi đến từ Đại học Virginia, bị kết án 15 năm lao động khổ sai sau khi thú nhận đã lấy cắp một biển hiệu tuyên truyền.

Người thứ hai là Kim Dong Chul, sinh ra ở Hàn Quốc nhưng được cho là mang quốc tịch Mỹ, đang chịu án 10 năm tù vì tội gián điệp.

Quan hệ Mỹ-Triều Tiên hiện đang vô cùng căng thẳng. Ảnh: Internet

Trong một diễn biến khác, AFP dẫn lời Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 2/5 cảnh báo Mỹ rằng, Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 “bất kỳ lúc nào tại bất kỳ địa điểm nào do nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un ra lệnh".

Tuyên bố trên của phía Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã lên tiếng khẳng định “không loại trừ việc sử dụng các biện pháp quân sự” nhằm chặn đứng chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng nói thêm rằng, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục “tăng cường năng lực đánh phủ đầu bằng hạt nhân của mình” và sẵn sàng “đáp trả mọi biện pháp chống lại Triều Tiên mà Mỹ dự định thực hiện."

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.