Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:57
RSS

Gangwon cử người sang Việt Nam bàn về tương lai về Lương Xuân Trường

Thứ năm, 07/12/2017, 11:30 (GMT+7)

Gangwon tỏ ra vô cùng thiện chí khi cử người đại diện sang tận Việt Nam để đàm phán về trường hợp của Lương Xuân Trường.

Sự kiện:

Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, Lương Xuân Trường không được Gangwon sử dụng nhiều tại K.League Classic 2017. Tiền vệ quê Tuyên Quang chỉ có vỏn vẹn 2 lần ra sân tại sân chơi này. Còn lại Trường chỉ ngồi trên băng ghế dự bị và thi đấu tại giải R-League - giải cho đội dự bị.

Thời hạn 1 năm hợp đồng đã hết, hiện tại Xuân Trường tiếp tục thuộc sự quản lý của CLB HAGL. Hiện bầu Đức chưa có ý định cho Xuân Trường tiếp tục đi “du học” tại châu Âu hay ở lại Việt Nam thi đấu tại V.League 2018.

Lương Xuân Trường chính thức hết hợp đồng với Gangwon

Lương Xuân Trường chính thức hết hợp đồng với Gangwon. Ảnh: Zing

Theo thông tin mới nhất từ đại diện CLB HAGL, vào tuần tới Gangwon sẽ cử một phái đoàn tới phố Núi để đàm phán. Được biết, đại diện CLB xứ Hàn muốn tiếp tục có sự phục vụ của Lương  Xuân Trường ở mùa giải sắp tới.

"Chúng tôi mới chỉ có kế hoạch gặp nhau vào tuần sau. Cụ thể hai bên sẽ bàn những vấn đề gì tôi không thể tiết lộ lúc này", ông Tấn Anh chia sẻ trên VTC News.

Được biết, với bầu Đức Lương Xuân Trường có tới hai năm thi đấu tại K.League là đủ để anh có những tiếp thu bổ ích, đó là những bài tập chất lượng, môi trường chuyên nghiệp.

Ông bầu phố Núi đang xem xét việc đưa Xuân Trường về Việt Nam thi đấu tại V.League để giúp CLB HAGL lên ngôi ở mùa giải 2018 hoặc tạo điều kiện cho cầu thủ này đi tu nghiệp tại châu Âu  trong năm tới.

Quyết định về tương lai của Xuân Trường sẽ phụ thuộc vào bầu Đức, kết quả sẽ có sau buổi họp tuần tới.

Lương Xuân Trường - Viên ngọc quý của Đội tuyển Việt Nam. Nguồn: VFF Channel

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN