Thứ bảy, 27/04/2024 | 20:31
RSS

ĐT Việt Nam gặp ác mộng vì VAR, VPF... than thở

Thứ tư, 31/01/2024, 06:17 (GMT+7)

ĐT Việt Nam có thành tích không tốt trong những trận đấu có sự xuất hiện của VAR. Vì thế, không ít NHM mong muốn, VFF và VPF sớm phổ cập VAR ở các trận đấu tại V.League. Tuy nhiên, mới đây Tổng Giám đốc VPF đã thừa nhận những điều khó khăn.

ĐT Việt Nam gặp ác mộng vì VAR, VFF... than vãn

Theo thống kê, ĐT Việt Nam đã trải qua tổng cộng 14 trận đấu có sự xuất hiện của công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR. Tuy nhiên, chỉ 1 trận trong số này "những chiến binh sao vàng" giành được chiến thắng, hòa 1 và thua tới 12 lần.

ĐT Việt Nam lần đầu trải nghiệm VAR ở trận gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019. Ở cuộc đối đầu này, VAR giúp ĐT Việt Nam tránh một bàn thua trong hiệp 1, nhưng lại khiến đội bóng của HLV Park Hang-seo bị thổi phạt đền và thủng lưới trong hiệp 2. ĐT Việt Nam thua 0-1 chung cuộc ở trận đấu này.

V.League hiện tại chỉ có đúng 2 xe VAR đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Ảnh: VFF.

Trận thắng duy nhất khi có VAR của ĐT Việt Nam là cuộc tiếp đón ĐT Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022. Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1.

Đáng chú ý, ở các trận đấu có VAR, có tới 7 lần ĐT Việt Nam bị thổi phạt đền, hầu hết trong số đó ảnh hưởng tới cục diện của trận đấu. Ở các trận bị thổi phạt đền khi có VAR, ĐT Việt Nam đều để thua.

Rõ ràng, dù VAR đã được áp dụng ở nhiều trận đấu V.League, cụ thể là mỗi vòng có từ 2-3 trận đấu áp dụng công nghệ này, nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn chưa có sự thích nghi tốt nhất, điển hình như ở các trận đấu vừa khép lại tại Asian Cup 2024.

ĐT Việt Nam liên tục nhận "quả đắng" từ VAR. Ảnh: Getty.

Chia sẻ được báo Thanh Niên dẫn lời về những hạn chế trong việc sử dụng công nghệ VAR tại V.League, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Nguyễn Minh Ngọc bày tỏ: "Hiện tại chúng tôi chỉ mới có 2 xe VAR, điều kiện hiện tại chưa thể đưa 2 xe này đi khắp các sân bóng ở trong nước.

Do phía bắc hiện có nhiều đội hơn tham dự giải V.League (từ Hà Tĩnh trở ra có 8 đội đang dự V.League, từ Quảng Nam trở vào có 6 đội, trong tổng số 14 đội thuộc V.League 2023/2024), nên chúng tôi ưu tiên VAR cho các sân bóng ở phía Bắc.

Thời gian tới, VPF dưới sự hỗ trợ của VFF và FIFA sẽ đưa thêm 2 xe VAR nữa vào phục vụ giải đấu, đồng thời cố gắng sắp xếp lịch thi đấu sao cho tất cả các trận đấu đều có sử dụng VAR. Thời điểm dự kiến chúng tôi "phủ" VAR khắp V.League là từ đầu mùa giải 2024/2025".

pv
Theo Báo Dân Việt