Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:43
RSS

VAR 'mờ', Hải Phòng được phạt đền vẫn không thắng HAGL

Thứ bảy, 21/10/2023, 07:23 (GMT+7)

Trận đấu khai mạc Night Wolf V.League 2023/2024 diễn ra tối nay (20/10) trên sân Lạch Tray có áp dụng VAR. Phút 73, ở tình huống thứ 3 VAR vào cuộc, đội chủ nhà CLB Hải Phòng đã được hưởng quả phạt đền trước HAGL.

VAR mang phạt đền về cho CLB Hải Phòng trước HAGL

Tình huống xuất hiện ở phút 31 khi CLB Hải Phòng có pha dàn dựng tấn công hiếm hoi "xuyên thủng" hàng thủ HAGL với bộ đôi trung vệ ngoại Jairo Filho - Pape Diakite. Triệu Việt Hưng có cơ hội thoát xuống xâm nhập vòng cấm dứt điểm chéo góc hiểm hóc nhưng thủ môn Trung Kiên đã kịp phản xạ cứu thua cho HAGL.

Bóng bật ra đúng đà lao vào của Mpande nhưng anh không thể chạm bóng cận thành trong sự đeo bám rất sát của Thanh Nhân (số 15 - HAGL).

VAR 'mờ', Hải Phòng được phạt đền vẫn không thắng HAGL

VAR đã vào cuộc nhưng với góc quay không thể nhìn nhận rõ Thanh Nhân đã phạm lỗi với Mpande bên phía Hải Phòng hay chưa? Ảnh: VPF

Tình huống qua đi nhưng VAR đã vào cuộc kiểm tra phạt đền, xem lỗi của Thanh Nhân đối với Mpande hay không? Pha quay chậm trên truyền hình chỉ có duy nhất một góc mà không thể hiện rõ Thanh Nhân đã có tác động từ phía sau với Mpande hay chưa.

Trọng tài chính Nguyễn Đình Thái sau khoảng hai phút tham khảo VAR đã cho trận đấu trở lại bình thường. Nghĩa là Thanh Nhân không có lỗi và không có phạt đền cho chủ nhà Hải Phòng.

Về tình huống này, bình luận trên VTV5, cựu danh thủ Phạm Như Thuần cũng nhìn nhận: "Với góc quay như vậy thì không thể nhận định Thanh Nhân có lỗi hay không".

Trở lại với diễn biến trận đấu, với tính chất trận mở màn mùa giải mới nên cả CLB Hải Phòng và HAGL đều chơi rất thận trọng.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên đến với HAGL khi cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội bóng phố Núi là Tuấn Anh có cú đá phạt từ cự ly khoảng 30m đưa bóng chạm người một cầu thủ chủ nhà đổi hướng. Thủ môn Đình Triệu đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.

VAR 'mờ', Hải Phòng được phạt đền vẫn không thắng HAGL

Tình huống đá phạt nguy hiểm của Tuấn Anh phút 31. Ảnh: VPF

Ngay sau đó, Hải Phòng có pha đáp trả phút 31 kể trên. Đến phút bù giờ hiệp 1, HAGL dàn dựng đá phạt tốt bên cánh trái, bóng được đua vào cho ngoại binh Diakite đánh đầu chiến thuật hợp lý hướng tới vị trí của Jairo Filho nhưng cầu thủ này đã không thể đánh đầu nối cận thành do Đàm Tiến Dũng đã có mặt đúng vị trí phá bóng cứu thua.

Sau giờ nghỉ, HAGL chủ động đẩy cao đội hình tấn công chớp nhoáng. Phút 49, Quốc Việt có màn solo ấn tượng từ giữa sân đi bóng qua 3 cầu thủ Hải Phòng trước khi dứt điểm sát vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Đình Triệu.

VAR 'mờ', Hải Phòng được phạt đền vẫn không thắng HAGL

Quốc Việt solo táo bạo trước khi sút bóng sát vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Đình Triệu phút 49. Ảnh: VPF

Phút 51, VAR một lần nữa vào cuộc kiểm ra phạt đền cho Hải Phòng xem một hậu vệ HAGL đã để bóng chạm tay hay chưa? Và lại là một góc quay không rõ ràng tiếp theo, trọng tài cho trận đấu tiếp tục, chủ nhà lại hụt phạt đền.

Phút 60, tân binh Lucao chơi mờ nhạt suốt thời gian trước đó mới có cơ hội đầu tiên xuất phát từ đường đá phạt góc bên cánh trái nhưng anh lại tỏ ra thiếu nhạy cảm, đánh đầu cận thành vọt xà trong sự tiếc nuối của các CĐV đất Cảng.

VAR 'mờ', Hải Phòng được phạt đền vẫn không thắng HAGL

Trọng tài Nguyễn Đình Thái xem VAR trước khi quyết định cho Hải Phòng hưởng phạt đền. (Ảnh chụp màn hình)

Đến phút 73, VAR lần thứ ba vào cuộc để kiểm tra phạt đền xem tình huống Triệu Việt Hưng dứt điểm có đưa bóng chạm tay trung vệ Diakite (số 44 - HAGL) trong vòng cấm hay chưa? Sau khoảng 4 phút trao đổi qua lại với VAR, trọng tài Nguyễn Đình Thái đã phải trực tiếp xem màn hình VAR thêm khoảng 3 phút trước khi ra quyết định cho Hải Phòng hưởng phạt đền.

Pha làm chậm đi làm chậm lại ở một góc quay trên màn hình cũng không cho thấy rõ bóng đá chạm tay Diakite hay chưa (?!).

VAR 'mờ', Hải Phòng được phạt đền vẫn không thắng HAGL

Lucao đóng góp bàn thắng từ chấm phạt đền giúp CLB Hải Phòng dẫn trước HAGL. Ảnh: VPF

Từ chấm 11m, Lucao ghi bàn thắng giúp CLB Hải Phòng dẫn trước HAGL 1-0 phút 81. Nhưng niềm vui của CLB Hải Phòng cũng không kéo dài lâu.

Trận đấu được bù giờ tới 10 phút và ở phút 90+5, ngoại binh Jairo Filho (số 33) đã có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm từ pha tạt bóng bên cánh phải của Châu Ngọc Quang, gỡ hòa 1-1 chung cuộc cho HAGL.

 

 

 

Song Minh
Theo Báo Dân Việt