Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:01
RSS

Điểm lại những chiến thắng giàu cảm xúc của Việt Nam trước người Thái

Thứ năm, 24/08/2017, 07:00 (GMT+7)

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng không ít lần vượt qua Thái Lan với một lối chơi giàu kỹ thuật.

Đội tuyển quốc gia

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam mới chỉ chiến thắng người Thái đúng hai lần kể thừ khi hội nhập trở lại với bóng đá khu vực. Lần đầu tiên Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà đã cách đây 17 năm.

Khi đó, tại bán kết Tiger Cup 1998 (tên gọi trước đây của AFF Suzuki Cup), ĐT Việt Nam đã xuất sắc "hạ gục" người Thái 3-0, với những bàn thắng của Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn và Văn Sỹ Hùng trên sân Hàng Đẫy (dưới sự dẫn dắt của HLV người Áo, Alfred Riedl).

Vượt qua người Thái, có mặt tại chung kết gặp đối thủ vừa tầm Singapore và chơi hay hơn hẳn đối thủ, tuy vậy đội tuyển Việt Nam đã không thể lên ngôi vô địch khi thất bại với tỷ số 0-1 với sai lầm chết người của thủ môn Tiến Anh.

Chiến thắng thứ hai ở cấp độ đội tuyển quốc gia trước người Thái diễn ra cách đây 9 năm, đó là ở AFF Cup 2008. Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto đã thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi ngay trên sân của đối thủ, sau đó có trận hòa lịch sử 1-1 nhờ công của Lê Công Vinh ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó có lần đầu tiên vô địch AFF Cup sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

U19 Việt Nam

Năm 2013, lứa Công Phượng “xuống núi” và làm nòng cốt U19 Việt Nam, tham dự giải U19 Đông Nam Á tại Indonesia, tại giải đấu này, U19 Việt Nam khi ấy đã đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 3-2 tại vòng bảng.

U19 Việt Nam từng nhiều lần vượt qua người Thái. Ảnh: Zing

Cũng ở giải đấu này, U19 Việt Nam đã giành ngôi Á quân một cách thuyết phục khi chỉ thất bại trên chấm luôn lưu ở trận chung kết trước chủ nhà Indonesia do quá kém may mắn.

U21 Việt Nam Báo Thanh Niên

Năm 2007, giải U21 Việt Nam Báo Thanh Niên lần đầu tiên được  tổ chức, U21 Việt Nam khi ấy đã xuất sắc đánh bại U21 Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Ba năm sau ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên lần thứ 4, U21 Việt Nam tiếp tục vượt qua người Thái với tỷ số 2-1 ở trận chung kết, sau 90 phút thi đấu chính thức qua đó có lần thứ hai nâng cúp ở giải đấu này.

Năm 2014, giải U21 quốc tế báo Thanh Niên lần đầu tiên có hai đội tuyển Việt Nam tham gia, và U19 HAGL Arsenal JMG, đội khách mời khi ấy đã chơi tuyệt hay và lên ngôi giải đấu sau khi hạ đẹp đối thủ Thái Lan với tỷ số 3-0 trong trận chung kết (Văn Sơn mở tỷ số, Công Phương lập cú đúp).

U22 Đông Nam Á 2014

Năm 2014, U19 lứa Công Phượng tham dự giải U22 Đông Nam Á do Brunei tổ chức nhân sự kiện mừng sinh nhật quốc vương nước này. Dưới sự dẫn dắt của thầy “Giôm”, lứa Công Phượng đã chơi tuyệt hay và khuất phục U19 Thái Lan ở bán kết với bàn thắng duy nhất của Lê Văn Sơn, cùng một thế trận áp đảo.

Tiếc rằng, trong trận chung kết gặp U19 Myanmar, U19 Việt Nam đã không thể lên ngôi vô địch khi để thua đối thủ 3-4 trong một trận cầu kịch tính.

U15 Đông Nam Á

Cách đây không lâu, U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Vũ Hồng Việt đã chơi tuyệt hay và khuất phục U15 Thái Lan trên chính sân nhà của đối thủ, qua đó có lần thứ 3 lên ngôi ở giải đấu này, cân bằng thành tích với chính người Thái.

Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài trận U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN