Thứ tư, 24/04/2024 | 23:37
RSS

Cựu danh thủ Việt Nam chê trách HLV Hữu Thắng và tiền đạo của U22 Việt Nam

Thứ tư, 23/08/2017, 09:02 (GMT+7)

Cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam không hài lòng cách dùng người của HLV Hữu Thắng cũng như phong độ của tiền đạo U22 Việt Nam.

Thi đấu tốt hơn, đồng thời hơn người ở 30 phút cuối trận nhưng U22 Việt Nam chỉ có được một điểm sau trận hòa không bàn thắng trước đối thủ khó chịu U22 Indonesia.

Làm khách trong chương trình bình luận trước và sau trận đấu của kênh VTV6 của đài truyền hình Việt Nam, cựu danh thủ Hồng Sơn cho rằng, nhược điểm lớn nhất của U22 Việt Nam ở trận đấu với Indonesia vẫn là khâu dứt điểm, đồng thời thất vọng với tiền đạo Hồ Tuấn Tài cũng như cách dùng người của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Ở phần bình luận trước trận đấu, danh thủ Hồng Sơn cho rằng, Đức Chinh nên được đá chính thay vì Hồ Tuấn Tài, bởi tiền đạo của PVF có thể hình, sức mạnh và khả năng dứt điểm có phần nhỉnh hơn so với Tuấn Tài.

Sau trận đấu, chứng kiến phong độ yếu kém của Tuấn Tài khi bỏ lỡ hàng tá những cơ hội ngon ăn, cựu tiền vệ của ĐTVN Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục khẳng định, HLV Hữu Thắng đáng nhẽ ra phải để Đức Chinh đá thay cho Tuấn Tài và Quang Hải nên được đá chính ngay từ đầu.

U22 Việt Nam có trận hòa thất vọng trước U22 Indonesia. Ảnh: VOV

“Trước trận Indonesia, U22 Việt Nam đã bị cảnh báo về khả năng dứt điểm nhưng tiếc là chúng ta đã không cải thiện được vấn đề này. Tôi cảm thấy đáng tiếc khi trong thế hơn người, BHL lại không sử dụng Quang Hải sớm hơn hoặc thay Đức Chinh cho Tuấn Tài”- danh thủ Hồng Sơn cho biết.

Theo Hồng Sơn, lí do cần thay Tuấn Tài sớm hơn là bởi cầu thủ này có nét tương đồng về cách di chuyển và lối chơi giống Công Phượng nhưng khả năng dứt điểm kém hơn Phượng.

“Như các bạn đã thấy, nếu Tuấn Tài xử lý khôn khéo và di chuyển thông minh hơn thì anh ta có bàn thắng. Trong một số tình huống, Tuấn Tài có thể chuyền lại cho đồng đội nhưng anh lại xử lý hỏng.

Bên cạnh đó, Tài tỏ ra hơi nôn nóng khi di chuyển vào tư thế việt vị dẫn tới việc bỏ lỡ cơ hội ăn bàn của Công Phượng sau khi Văn Toàn có đường chuyền tinh tế. Tôi đã rất hy vọng Đức Chinh được vào sân ở những phút cuối trận thay Tuấn Tài nhưng rất tiếc điều đó đã không xảy ra”- danh thủ Hông Sơn nói.

“Nhìn chung U22 Việt Nam đã thể hiện được một lối chơi tốt khi giành quyền kiểm soát thế trận và tạo được nhiều cơ hội. Các cầu thủ U22 Việt Nam chơi bóng đập nhả, xuống biên tốt nhưng tôi nhận thấy khu vực trung lộ ít ngưới quá.

Mỗi khi Việt Nam tấn công thường chỉ 2 người ở quanh khu vực trung lộ trong khi đó đối phương có tới 4-5 người. Đáng ra tuyến 2 của tuyển U22 Việt Nam cần phải được đẩy lên hỗ trợ tấn công nhiều hơn”- danh thủ Hồng Sơn cho biết thêm.

Với trận hòa trước Indonesia, U22 Việt Nam đang có 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa. Như vậy, chỉ cần không thua Thái Lan ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ giành quyền đi tiếp. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 15h ngày 24/8.

Bình luận sau trận đấu U22 Việt Nam U22 Indonesia. Nguồn: BVC Channel

 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN