Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:23
RSS

Đánh bại Croatia với tỷ số 4-2, Pháp vô địch World Cup 2018

Thứ hai, 16/07/2018, 00:31 (GMT+7)

Hạ Croatia 4-2 ở trận chung kết trên sân Luhzniki, thầy trò Didier Deschamps trở thành tân vương của bóng đá thế giới.

Sự kiện:

Người hâm mộ hoàn toàn bất ngờ với những gì Pháp và Croatia thể hiện trong trận chung kết. Nhiều người dự đoán, Pháp sẽ là đội nắm thế trận nhờ hàng tiền vệ cơ bắp. Thế nhưng, điều ngược lại đã xảy ra khi Croatia với lối đá ban bật quen thuộc đã hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Trong nửa đầu hiệp 1, Pháp gặp rất nhiều khó khăn và không làm chủ được thế trận. Thế nhưng, trong thế trận đó may mắn lại đến với Pháp khi từ quả phạt góc Pháp bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số nhờ pha đánh đầu phản lưới nhà của Mandzukic.

Sau bàn thua, Croatia dồn lên tấn công và họ đã có bàn thắng cân bằng tỷ số sau cú sút như búa bổ của Ivan Perisic. Có được bàn thắng, Croatia chơi thanh thoát và tiếp tục là những người làm chủ thế trận. 

Thế nhưng, thần may mắn lại một lần nữa đứng về phía Pháp. Trong thời khắc khó khắn thì Pháp được hưởng quả phạt góc. Griezmann đá phạt góc và trong tình huống nhảy lên tranh bóng, Perisic đã vô tình để bóng chạm tay. Trọng tài chính đã chạy ra khu vực VAR. 

Nhà vô địch World cup 2018 - ĐT Pháp.

Sau khi xem xét rất kỹ, ông quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền, dành cho Pháp và Griezmann dễ dàng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, croatia dồn lên tấn công và đây cũng là lúc Pháp cho thấy những pha phản đòn hiệu quả. Phút 59, bóng từ vòng cấm tới chân Pogba. Tiền vệ của ĐT Pháp phải mất tới hai cú sút mới đưa được bóng vào lưới nâng tỷ số lên 3-1.

Bị dẫn bàn, Croatia lao lên tấn công để lộ khoảng trống rộng mênh mông nơi hàng thủ. Một trong số tình huống đó được Mbappe tận dụng thành công ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Les Bleus. Những phút sau đó, các học trò của HLV Dalic chỉ ghi được 1 bàn thắng sau sai lầm của Lloris. Chung cuộc, ĐT Pháp đăng quang ngôi vô địch World Cup 2018

Một trận chung kết quá mãn nhãn và đầy cảm xúc khép lại với chiến thắng 4-2 nghiêng về ĐT Pháp. 

Điều đặc biệt với cá nhân Mbappe khi anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới ghi bàn trong trận chung kết World Cup. Ở thời điểm ghi bàn anh mới 19 tuổi 207 ngày. Tiền đạo thuộc biên chế Paris StantGer-main đã vượt qua những tiền bối như: Peracio, Peucelle, Amarildo. Người xếp đầu tiên trong danh sách này là vua bóng đá Pele (17 tuổi 249 ngày).

Trước trận chung kết diễn ra, Pháp cũng là đội được đánh giá cao hơn. Hơn 1 thập kỷ chờ đợi, cuối cùng người Pháp đã trở lại trận chung kết của 1 kì World Cup. Đánh bại Argentina, rồi Uruguay và mới đây nhất là ĐT Bỉ là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của ĐT Pháp ở giải đấu năm nay.

HLV Didier Deschamps đã cho thấy sự đa dang trong cách vận hành chiến thuật của ông. Trước các đối thủ Nam Mỹ là lối chơi tấn công công hiến, áp đảo hoàn toàn đối thủ. Nhưng trước Bỉ lại là một ĐT Pháp chơi toan tính và chặt chẽ, họ giải quyết trận đấu chỉ bằng 1 cái lắc đầu nhẹ của Umtiti.

Dự đoán kết quả tỷ số World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia

Pháp đã có một kỳ World cup vô cùng thành công. Ảnh: Internet

Theo đánh giá chung trước trận chung kết, đội hình và lực lượng của đội tuyển Pháp mạnh hơn, có lịch sử đối đầu khả quan hơn. Bởi vậy hiện tại các chuyên gia cá cược đự doán khả năng thắng của Pháp lên tới 48% trong khi khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Croatia được dự đoán chỉ ở mức 23%.

Chiến tích vào chung kết World Cup 2018 của đội tuyển Croatia đã ghi đậm dấu ấn của Luka Modric. Anh là thủ lĩnh không thể thay thế trong đội hình của HLV Zlatko Dalic.

Các cầu thủ Croatia già tuổi đời, dày dạn kinh nghiệm ở các CLB hàng đầu châu Âu nhưng đây chỉ mới là lần đầu tiên họ cùng nhau chơi một trận chung kết World Cup cho đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất tuyển Croatia mơ chuyện vào chung kết World Cup cũng đã 20 năm, khi họ bị chính Pháp ngán chân ở bán kết France 98.

Nếu ai đó hỏi có gì đó nổi bật trong lối chơi của tuyển Croatia thì đó chính là ở hàng tiền vệ. Sự sáng tạo của Ivan Rakitic và Luka Modic đã tạo nên linh hồn cho đội bóng của HLV Zlatko Dalic. Đó cũng chính là những thủ lĩnh giúp tuyển Croatia không chao đảo trước áp lực dù thường xuyên bị đối thủ dẫn bàn ở vòng knock-out.

Những trận đấu đã qua tại VCK World Cup 2018 cho thấy, kỹ thuật dĩ nhiên cần thiết, nhưng sức mạnh thể chất mới có tiếng nói quan trọng nhất để làm "phá sản" sự sáng tạo trong lối chơi của đối thủ.

Dự đoán của các chuyên gia và giới chuyên môn đã chính xác. Pháp trở thanh nhà vô địch World cup 2018.

 


Xem thêm: Bùi Tiến Dũng mơ ước có ngày dự World Cup

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN