Thứ năm, 25/04/2024 | 19:09
RSS

Trực tiếp chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia: Croatia sẽ làm nên lịch sử?

Thứ năm, 12/07/2018, 15:10 (GMT+7)

Vượt qua ĐT Anh ở bán kết World Cup 2018, Croatia lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup và tràn đầy cơ hội giành cúp vàng.

Dự kiến đội hình:

Croatia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic

Pháp: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas, Pogba, Kante, Matuidi, Mbappe, Giroud, Griezmann.

Thời gian: Trận đấu sẽ được diễn ra lúc 22h theo giờ Việt Nam

Trực tiếp chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Crotia: Croatia sẽ làm nên lịch sử?
Việc chơi trận chung kết đều được Pháp và Croatia chờ đợi từ rất lâu. Ảnh: Bongdaplus

Croatia gặp khó vì thể lực: Việc phải chơi trọn vẹn liên tiếp ba trận Knock-out trong thời gian 120 phút sẽ khiến thể lực của các cầu thủ Croatia bị bào mòn nghiêm trọng. Dấu hiệu xuống sức có thể thấy rõ ở trận gặp ĐT Anh đêm qua. Trong suốt hiệp phụ thứ hai, các cầu thủ đội bóng đỏ trắng chỉ đi bộ trên sân.

ĐT Pháp bước vào trận chung kết thứ hai liên tiếp trong 2 năm: Với thành tích lọt vào chung kết World Cup 2018, ĐT Pháp có lần thứ 2 lọt vào chung kết của hai giải đấu lớn nhất hành tinh là Euro và World Cup. Trước đó ở trận chung kết Euro 2016, Les Bleus đã để thua ĐT Bồ Đào Nha và ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vô địch Châu Âu.

Luka Modric đánh giá cao sức mạnh của ĐT Pháp: Sau khi giành quyền vào chơi trận CK với ĐT Pháp, đội trưởng Luka Modric tỏ ra tôn trọng đối thủ. Anh đánh giá rất cao đội hình ĐT Pháp nhưng vẫn tự tin vào cơ hội làm nên lịch sử cho Croatia.

Croatia sáng cửa vô địch: Theo thống kê từ Opta, Croatia bất ngờ có khả năng sáng cửa vô địch hơn cả đội Pháp tại giải đấu năm nay, khi trong đội hình của họ sở hữu nhiều cầu thủ vô địch Champions League nhất, là: Modric, Rakitic, Mandzukic và Kovacic. Ngược về 3 kỳ World Cup gần nhất, đội tuyển nào sở hữu nhiều cầu thủ vô địch C1 hơn mới là đội giành chiến thắng (Ý –2006, Tây Ban Nha –2010 và Đức –2014).


Xem thêm: Bùi Tiến Dũng trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Anh - Croatia cho Ivan Perisic

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN