Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:11
RSS

Cơ hội thương mại hóa sản phẩm tại cuộc thi “Sinh viên Công Thương với Ý tưởng khởi nghiệp”

Thứ hai, 02/10/2023, 06:21 (GMT+7)

Sáng ngày 01/10, tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên Công Thương với Ý tưởng khởi nghiệp” lần 04 năm 2023, đây là cuộc thi nằm trong chương trình Lãnh đạo trẻ Trường Đại học Công Thương TP.HCM, được tổ chức định kỳ hàng năm.

Cuộc thi “Sinh viên Công Thương với Ý tưởng khởi nghiệp” lần 04 năm 2023 do Trường Đại học Công Thương TP.HCM phối hợp với Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Phía Nam, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Cuộc thi được phát động từ ngày 26/04/2023 đã thu hút 93 dự án đăng ký dự thi với hơn 500 sinh viên và giảng viên hướng dẫn đội thi tham gia. Cuộc thi cũng nhận được sự quan tâm và đồng hành tài trợ từ các doanh nghiệp như: Tập đoàn Intel Việt Nam – nhà tài trợ kim cương; Công ty TNHH Green Food – nhà tài trợ vàng; Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH Esuhai Việt Nam – nhà tài trợ bạc; Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo – nhà tài trợ Đồng và cộng đồng các chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Giải nhất dự án “Nui ăn liền” của nhóm các cô gái với kế hoạch đầu tư ban đầu khoản 5,2 tỷ đồng và thời gian hoàn vốn chỉ sau 5 tháng hoạt động.

Giải nhất dự án “Nui ăn liền” của nhóm các cô gái với kế hoạch đầu tư ban đầu khoản 5,2 tỷ đồng và thời gian hoàn vốn chỉ sau 5 tháng hoạt động.

Chia sẻ tại vòng chung kết, TS. Bùi Hồng Đăng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn của tập thể Nhà trường đến các nhà tài trợ, các cá nhân và đơn vị đã đồng hành cùng Nhà trường phát triển phong trào khởi nghiệp trong sinh viên, góp phần hình thành ý thức năng động, sáng tạo, dám nghĩ – dám làm cho sinh viên Nhà trường. Thầy Đăng cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến các đội thi và hi vọng các em sẽ có những trải nghiệm, kinh nghiệm quý báu cho bản thân sau cuộc thi.

Tại vòng chung kết đã diễn ra các hoạt động trưng bày sản phẩm với nhiều ý tưởng độc đáo, đại diện của 15 dự án đã thuyết trình về ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh của mình. Sau phần thi thuyết trình, 5 đội thi xuất sắc bước vào phần thi phản biện với Ban Giám khảo.

Bên cạnh đó, Ban Giám khảo gợi mở thêm cho các nhóm dự án những yếu tố cần xác định để hoàn thiện ý tưởng, mở rộng dự án và ngay tại cuộc thi, nhiều dự án đã nhận được “tiếp sức” và đầu tư của các doanh nhân, công ty thuộc lĩnh vực có liên quan đến dự án.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các dự án tại vòng chung kết có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng về hình thức và nội dung, sản phẩm được trưng bày chỉnh chu, sáng tạo. Ban Giám khảo kỳ vọng, năm nay Trường Đại học Công Thương TP.HCM sẽ có thêm những dự án sáng tạo, khả thi để tranh tài ở cấp cao hơn. Đặc biệt, thông qua cuộc thi sẽ tìm kiếm được các nhà đầu tư để tạo điều kiện thúc đẩy các dự án khởi nghiệp có thêm nhiều cơ hội thương mại hoá để giải quyết các nhu cầu của xã hội.

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm nay có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng.

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm nay có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, trong đó gồm 74 triệu đồng tiền mặt và các gói hỗ trợ khác. Các đội thi đạt giải nhất, nhì, ba được Nhà trường cử tham gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV_ STARTUP) do Bộ Giáo Dục và Đào tạo tổ chức và cuộc thi khởi nghiệp quốc gia do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức; được tham gia Chương trình ươm tạo doanh nghiệp và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM với số tiền hỗ trợ lên đến 2 tỷ đồng/dự án.

Ngoài ra, các dự án tham gia cuộc thi có cơ hội nhận được đầu tư lên đến 200 triệu đồng/dự án từ Quỹ đầu tư ITI Fund. Bên cạnh đó, các đội đạt giải được doanh nhân hoặc giảng viên kèm cặp hướng dẫn hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và các kỹ năng tham gia cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế trị giá 30 triệu đồng/nhóm dự án.

Kết quả chung cuộc, giải nhất đã thuộc về đội: HYL74 với dự án “Nui ăn liền” của nhóm nữ sinh viên với 3 tiêu chí: nhanh – gọn – khỏe. Giải nhì thuộc về 2 dự án: “Sàn giao dịch Carbon” và dự án “Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe Lotusleep – Viên ngậm hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên từ tim sen và thảo mộc Việt Nam”. Giải ba gồm các dự án: “Nước uống Collagen” và “Xơ mướp vật liệu xanh”.

Thu Thủy
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại