Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:19
RSS

Chủ quan trước chứng đau răng, cô gái xinh đẹp mặt mũi biến dạng kinh hoàng

Thứ ba, 11/07/2017, 11:39 (GMT+7)

Từ một cô gái 28 tuổi với tương lai rộng mở và gương mặt xinh đẹp như hot girl, Jennie Yoo nay phải sống chung với khuôn mặt biến dạng và những cơn đau đớn khủng khiếp vì bệnh ung thư hàm.

Jenie Yoo (28 tuổi, sống tại Bangkok, Thái Lan) bắt đầu cảm thấy nhức buốt ở răng và xương hàm từ tháng 11/2015 song chủ quan cho rằng đó chỉ là chứng đau răng thông thường. Cho tới khi cơn đau vượt quá sự chịu đựng, cô đi khám nha sĩ và bàng hoàng hay tin bản thân đã mắc bệnh ung thư miệng.

bị ung thư miệng 1

Gương mặt xinh đẹp của Jenie Yoo trước khi bị ung thư miệng. Ảnh Mirror

Tháng 3/2016, Jenie bắt đầu đợt hóa trị liệu nhưng khối u vẫn tiếp tục phát triển khiến khuôn mặt của cô bị biến dạng. Cho đến đầu năm 2017, sau nhiều đợt hóa trị khắc nghiệt, khối u bắt đầu có dấu hiệu phát triển chậm lại.

Tuy nhiên đến tháng 6/2017, khối u lại đột ngột tăng trưởng khiến cả gương mặt Jenie sưng phù, rụng răng và chảy máu mũi liên tục. Cũng vì căn bệnh ung thư miệng quái ác, cô không thể nói chuyện hay ăn uống gì cả, bao gồm cả món cháo.

Jenie Yoo chia sẻ: “Tôi cảm thấy như mình đang chết dần. Tôi phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp và thường xuyên lên cơn động kinh. Cha mẹ tôi không thể đi đâu ngoài việc bên cạnh chăm sóc tôi”.

ung thu mieng 2

ung thư miệng 3

Gương mặt của cô gái bị ung thư miệng biến dạng đến khó nhận ra. Ảnh Viral Press

Ngủ là giấc mơ xa xỉ với cô gái bị ung thư miệng bởi cơ thể Jenie luôn bị những cơn đau nhức hành hạ. Cha cô phải luôn túc trực bên cạnh để xoa bóp giảm đau cho con gái.

Kể từ khi đi khám bác sĩ và phát dấu hiệu bị ung thư miệng đến nay, Jenie Yoo đã trải qua 10 lần hóa trị không đều đặn do cho chi phí quá cao so với khả năng tài chính của gia đình cô, khoảng 2.350 USD/lần (gần 52 triệu đồng). Dù vậy, bệnh ung thư miệng của cô vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng tiến triển xấu đi.

Theo các bác sĩ, chuyên gia tại bệnh viện nơi Jenie đang điều trị cho biết do phát hiện ung thư khi đã ở giai đoạn cuối nên đã quá muộn để nữ bệnh nhân có thể phẫu thuật. Hiện tình trạng của cô đã khá nguy kịch và sự sống chỉ còn tính bằng ngày.

ung thư miệng 5

Thời gian sống của Jenie không còn bao lâu vì phát hiện dấu hiệu bị ung thư miệng quá muộn. Ảnh Exclusivepix Media

Trong các bệnh ung thư thường gặp hiện nay, ung thư miệng khá phổ biến. Theo số liệu từ Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA), chỉ tính riêng ở nước này đã có gần 42.000 người bị ung thư miệng và ung thư vòm họng mỗi năm.

Để tránh rơi vào trường hợp phát hiện ung thư khi đã quá muộn như Jenie Yoo, các bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên thường xuyên đi khám răng miệng định kỳ, ít nhất 1 lần/năm.

Trường hợp phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào kéo dài quá 3 tuần dưới đây, cần đi khám chuyên khoa ngay lập tức vì đó có thể là triệu chứng bị ung thư miệng:

-  Thay đổi giọng nói.

- Rụng răng.

- Đau không xác định trong khoang tai hoặc khoang miệng.

- Trong miệng xuất hiện mảng trắng, đỏ.

- Trong lưỡi hoặc khoang miệng xuất hiện vết loét mãi không khỏi.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN