Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:03
RSS

Máy bay quân sự Mỹ hóa đài lửa khổng lồ sau khi rơi, 16 người chết

Thứ ba, 11/07/2017, 11:02 (GMT+7)

Ít nhất 16 người thiệt mạng sau khi một máy bay quân sự rơi xuống cánh đồng đỗ tương ở hạt Leflore, bang Mississippi, Mỹ.

Cảnh sát trưởng Ricky Banks của hạt Leflore nói với AP, chiếc máy bay vận tải quân sự KC-130 bị rơi cách phía bắc Jackson khoảng 135 km. Ông Banks cho biết, ít nhất 8 người trên máy bay đã được xác nhận thiệt mạng. Còn người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của hạt Leflore, ông Frank Randle nói, số người chết là 16.

Trực thăng đang tìm kiếm những người khác trên hiện trường gặp nạn - là một cánh đồng trồng đậu nành trong một khu vực đông dân cư.

Hiện trường vụ máy bay Mỹ rơi. Ảnh: Kxan-TV

Hiện trường vụ máy bay Mỹ rơi. Ảnh: Kxan-TV

Người phát ngôn Thuỷ quân Lục chiến Mỹ, đại uý Sarah Burns tuyên bố, chiếc KC-130 của Thuỷ quân Lục chiến "gặp nạn" vào chiều 10.7, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Cảnh sát trưởng cứu hoả Marcus Banks cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương), mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trong bán kính 8km. Máy bay rơi xuống đất và bốc cháy dữ dội, khói dày đặc gây khó khăn cho nhân viên cứu hộ, khiến họ phải dùng thiết bị không người lái để kiểm soát ngọn lửa.

Ít nhất 16 người tử nạn sau vụ rơi máy bay. Ảnh: Kxan-TV

Ít nhất 16 người tử nạn sau vụ rơi máy bay. Ảnh: Kxan-TV

Lực lượng phản ứng ứng nhanh cho biết máy bay xuất phát từ Memphis, bang Tennessee, sáng 10/7. Các nhà điều tra tìm thấy mảnh vỡ hai bên đường cao tốc gần nơi máy bay rơi. Họ nhận định máy bay phát nổ trên không trung trước khi rơi xuống.

Một quân nhân tại Mississippi cho biết máy bay chở theo "quân trang quân dụng", nên các nhân viên cứu hộ phải giữ khoảng cách an toàn. "Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó cứ cháy một lát rồi lại tắt, xong lại cháy mạnh hơn chút rồi lại tắt", người này mô tả hiện trường với WMC Action News 5. 

KC-130 là định danh cơ bản cho dòng máy bay phiên bản chở dầu tầm bay mở rộng của máy bay vận tải C-130 Hercules được sửa đổi cho nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.