Thứ tư, 24/04/2024 | 16:36
RSS

Nghi án bé gái lớp 3 bị người đàn ông bịt khẩu trang vào trường "bắt cóc"

Thứ năm, 12/01/2017, 15:59 (GMT+7)

Theo lời kể gia đình, sáng 12/1, bé Ngọc vừa đến trường thì bị người đàn ông đeo khẩu trang đến dẫn đi, hiện tại vẫn chưa có tung tích gì.

Sáng ngày 12/1, trên một số diễn đàn mạng xã hội xôn xao thông tin một bé gái 9 tuổi vừa đến trường thì bị một người đàn ông đeo khẩu trang vào lớp dắt đi, từ đó gia đình vẫn chưa có thông tin gì về cháu. 

Be-gai-bi-mat-tich-o-Vinh-Yen

Đoạn status của thành viên M. đăng lên mạng xã hội Facebook sáng 12/1. Ảnh chụp màn hình 

Để làm rõ thông tin trên, PV Đời Sống Plus đã liên hệ với gia đình bé gái. Được biết, bé gái nghi bị bắt có tên là Bích Ngọc (học sinh lớp 3B, trường Tiểu học Tích Sơn,TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Người đăng tin em bé bị bắt cóc tên M., là chú ruột của bé Ngọc. Anh M. cho biết: "Sáng 12/1, gia đình đưa cháu Ngọc đến trường như mọi hôm. Tuy nhiên đến gần trưa, giáo viên mới phát hiện không thấy bé Ngọc mới hỏi các bạn trong lớp thì được biết, bé Ngọc bị người đàn ông cao to, đeo khẩu trang bước đến đưa đi ngay từ trước khi vào tiết 1.

Cô giáo liền thông báo tới gia đình và báo cáo tới nhà trường. Sự việc ngay sau đó được gia đình bé Ngọc trình báo lên cơ quan công an.

Anh M. cho biết thêm, khi đến trường tìm hiểu, gia đình có nghe các bạn trong lớp của Ngọc kể lại sự việc nhưng khi hỏi bảo vệ trường thì những người này không hề hay biết.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Anh Dũng (Phó Trưởng Công an TP.Vĩnh Yên) cho hay: "Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đây là vụ bắt cóc vì khi đi khỏi trường bé Ngọc có để lại bức thư ghi một số nội dung".

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus