Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:57
RSS

Bé 7 tuổi bị mẹ trói tay kéo lê xềnh xệch trên đường

Thứ sáu, 19/01/2018, 18:42 (GMT+7)

Một cậu bé khoảng 7 tuổi bị mẹ trói bằng dây thừng vào sau xe máy và kéo lê trên đường phố Chiêu Thông ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo Youku, một cậu bé khoảng 7 tuổi bị một phụ nữ trói bằng dây thừng vào sau xe máy và kéo lê trên đường phố Chiêu Thông ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc  Một nhân chứng cố chặn chiếc xe của người phụ nữ này rồi dùng điện thoại quay lại vụ việc. 

Sau khi được yêu cầu dừng ngay việc hành hạ cậu bé, người phụ nữ này nói rằng cô ta đã nhiều lần làm như vậy trong vài ngày qua. Cô ta tự nhận là mẹ của cậu bé và nói thêm rằng con trai của mình quá hư nên đang phải dạy dỗ con về cách cư xử.

mẹ kéo lê bé trên đường
Mẹ kéo lê con nhẫn tâm. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn video về vụ việc được chia sẻ trên Weibo, người dùng mạng đã lập tức chỉ trích hành động của bà mẹ. "Quá tàn nhẫn. Chúng ta có thể tước quyền nuôi con của bà mẹ bằng cách báo cho cảnh sát không", nickname Zhaotongtongcheng nói. 

Trước đó cũng có rất nhiều vụ việc phụ huynh phạt trẻ một cách rất thô bạo. Nổi bật là vụ bé trai bị mẹ buộc dây vào cổ, bố trói chân tay vào xe máy kéo đi.

Sự việc xảy ra vào ngày 10/8/2017 tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo clip ghi lại, bé trai khoảng 6-7 tuổi liên tục gào khóc vì bị bố mẹ phạt bằng những hình thức rất nghiêm khắc. Ban đầu, người mẹ buộc dây thừng vào cổ con trai rồi kéo bé đi mặc kệ người bên cạnh đứng ra ngăn cản.

Lúc sau, bé trai lại bị bố trói cả 2 chân, 2 tay vào đuôi xe máy rồi lái xe kéo đi trong tình trạng lơ lửng. Rất nhiều người dân xung quanh và cả người qua đường đã lên tiếng xin giúp cho bé trai nhưng ông bố vẫn không dừng hành động lại.


Clip mẹ trói tay con trai vào xe máy kéo lê trên đường. Nguồn: Youtube

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN