Chủ nhật, 28/04/2024 | 02:43
RSS

Vợ băng qua đường sắt bị tàu hỏa kéo lê, chồng khóc ngất

Thứ sáu, 29/12/2017, 14:35 (GMT+7)

Ngay sau khi biết tin vợ băng qua đường sắt bị tàu hỏa kéo lê, người chồng biết tin đã đau đớn khóc ngất bên thi thể nạn nhân khiến nhiều người thương xót.

Vợ băng qua đường sắt bị tàu hỏa kéo lê, chồng khóc ngất
Vợ băng qua đường sắt bị tàu hỏa kéo lê, chồng khóc ngất. Ảnh Thời đại

Gần 9h ngày 29/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người phụ nữ tử vong, theo Thời đại.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, một người phụ nữ (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông đường Hiệp Bình ra đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP. HCM.

Khi vừa tới ngã tư Hiệp Bình - Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức đoạn có rào chắn đường ray xe lửa thì người phụ nữ dừng lại, bỏ lại xe rồi leo qua rào chắn lao thẳng vào đầu xe lửa SNT9 đang lưu thông từ gà Sóng Thần đi về ga Bình Triệu.

Đoàn tàu sau đó dừng lại để xử lý hiện trường trước khi tiếp tục hành trình. Lực lượng chức năng quận Thủ Đức cũng nhanh chóng có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Rất đông người dân khu vực theo dõi khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng, pháp luật TP. HCM đưa tin. 

Theo người dân, nạn nhân là bà Nguyễn Thị E. (44 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Bà E. có hai con và cùng chồng làm nghề sửa xe ở gần đó. Chồng nạn nhân chứng kiến sự việc đã khóc ngất tại hiện trường.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN