Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:51
RSS

Quyền kiểm soát Catalonia đã được trao cho nữ Phó thủ tướng

Thứ bảy, 28/10/2017, 18:48 (GMT+7)

Người dân Catalonia đã chính thức bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ Tây Ban Nha.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha được trao quyền kiểm soát Catalonia
Phó Thủ tướng Tây Ban Nha được trao quyền kiểm soát Catalonia. Ảnh Alchetron

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã đã sử dụng Điều 155 của hiến pháp để giải tán cơ quan lập pháp Catalonia, phế truất chính quyền vùng tự trị này, kêu gọi tổ chức bầu cử sớm tại khu vực vào ngày 21/12 để sớm “lập lại bình thường”, theo thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến.

Trong thời gian đó, hoạt động của vùng Catalonia do chính phủ trực tiếp điều hành, dưới sự giám sát của Phó thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria.

Trên thực tế, việc sử dụng Điều 155 chưa từng có tiền lệ nên không ai biết nó sẽ dẫn tới những kết quả gì. Tuy nhiên, Thủ tướng Rajoy đã có bài học nên ông có thể sẽ không để tái diễn việc cảnh sát sử dụng vũ lực với người dân.

Theo TTXVN, Ngay sau khi Thủ tướng Rajoy tuyên bố giải tán nghị viện Catalonia, cách chức lãnh đạo vùng này và kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử địa phương trước thời hạn đã diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối độc lập cho Catalonia trong đêm 27/10.

Dự kiến, trong ngày 28/10 sẽ xảy ra thêm nhiều cuộc biểu tình trong đó có cuộc tuần hành "vì sự thống nhất của Tây Ban Nha và hiến pháp" ở Madrid.

Trong một động thái liên quan, ngày 28/10, chính quyền Madrid đã sa thải ông Josep Lluis Trapero - người đứng đầu lực lượng cảnh sát vùng Catalonia (Mossos d'Esquadra).

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.