Thứ ba, 16/04/2024 | 19:04
RSS

Bất chấp cảnh báo của Bình Nhưỡng, 3 nước Mỹ, Hàn, Nhật vẫn tập trận chung

Thứ tư, 25/10/2017, 11:55 (GMT+7)

Bất chấp những cảnh báo từ phía Bình Nhưỡng, 3 nước Mỹ, Hàn và Nhật vẫn tập trận chung để tăng cường khả năng theo dõi và phát hiện tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ Hàn Nhật tập trận chung ngoài khơi mặc cảnh báo từ Triều Tiên
Mặc cảnh báo từ phía Bình Nhưỡng, phía Mỹ Hàn và Nhật vẫn tập trận chung. Ảnh AFP

Theo Yonhap, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 24/10 đã bắt đầu cuộc tập trận cảnh báo tên lửa chung kéo dài hai ngày tại vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), đây là cuộc tập trận nhằm chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ phía Triều Tiên theo đúng thỏa thuận được thống nhất tại phiên họp Tham vấn An ninh lần thứ 48 giữa Hàn Quốc và Mỹ hồi tháng 10/2016.

Reuters dẫn lời cho biết, Hội đồng Tham mưu liên quân (JCS) khẳng định cuộc tập trận 3 bên sẽ kéo dài 2 ngày, tại vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc và Nhật Bản, với sự tham gia của 4 tàu chiến trang bị hệ thống tên lửa lá chắn Aegis của 3 nước.

Mỹ Hàn Nhật tập trận chung ngoài khơi
Cuộc tập trận của Mỹ, Hàn và Nhật sẽ không sử dụng tên lửa thật mà thay vào đó là tên lửa giả định. Ảnh Daily Star

Tuy nhiên, trong khuôn khổ cuộc diễn tập này sẽ không sử dụng tên lửa thật. Các tàu sẽ chỉ theo dấu một tên lửa giả định và chia sẻ thông tin với nhau.

Đây là cuộc tập trận cảnh báo tên lửa lần thứ 5 có sự tham gia của ba nước, kể từ cuộc tập trận đầu tiên diễn ra vào tháng 6 năm ngoái.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang bởi các vụ phóng tên lửa, thử hạt nhân liên tiếp của Bình Nhưỡng và cuộc khẩu chiến gay gắt Mỹ và Triều Tiên.

Mới đây, người phát ngôn Ủy ban Biện pháp khẩn cấp liên Triều cho rằng cuộc tập trận chứng tỏ Mỹ và Hàn Quốc đang cố gắng “kích động một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bằng bất cứ giá nào”.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.