Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:22
RSS

Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản đang muốn “tái xâm lược” nước này

Thứ năm, 26/10/2017, 06:55 (GMT+7)

Triều Tiên vừa cáo buộc Nhật Bản đang chuẩn bị các công việc cần thiết nhằm mục tiêu "tái xâm lược bán đảo Triều Tiên".

 Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên gia tăng, Bình Nhưỡng cáo buộc Nhật
 Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên ngày càng gia tăng. Ảnh Reuters

RT ngày dẫn thông báo đăng trên hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, Triều Tiên nói rằng “Sự liên quan giữa việc những kẻ phản động Nhật Bản giải tán hạ viện và Triều Tiên là họ muốn thỏa mãn tham vọng nắm quyền, đặt nền móng cho việc tái xâm lược bán đảo Triều Tiên, hiện thực hóa giấc mơ "Đại Đông Á cộng vinh khuyên" ngày trước".

Phát ngôn trên được phía Triều Tiên đưa ra sau khi Thủ tướng Abe vừa giải tán hạ viện vào tháng trước để tiến hành một cuộc bầu cử sớm nhằm khẳng định ông có được sự ủng hộ và đoàn kết của người dân trong các chính sách đối nội và đối ngoại, bao gồm cả vấn đề chống Triều Tiên.

Thông báo từ phía Triều Tiên chỉ rõ, Giờ là lúc nêu rõ rằng Nhật Bản đang ở giai đoạn cuối chuẩn bị tái xâm lược với sự ủng hộ từ Mỹ. Triều Tiên có quyền có biện pháp cứng rắn để tự vệ. Những kẻ phản động Nhật Bản sẽ được khuyên không nên hành động, hiểu rõ vị thế chiến lược của Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, một cường quốc".

Trong vài tháng gần đây, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên giữa một bên là Bình Nhưỡng và một bên là Mỹ và đồng minh, đã leo thang dưới hình thức khẩu chiến và đe doạ từ cả hai bên.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Nhật Bản bắt đầu từ nửa đầu thế kỷ 20 khi Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Ông nội của lãnh đạo Triều Tiên đương thời Kim Jong-un, Kim il-sung, chính là người đã dẫn đầu một phong trào chống Nhật Bản và giành thắng lợi. Là một đồng minh của Mỹ, Nhật Bản có thể là một trong những mục tiêu của Triều Tiên nếu xung đột nổ ra.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.