Thứ ba, 16/04/2024 | 19:46
RSS

5 tỷ phú Việt không bằng đại học: Trong kinh doanh bằng cấp không phải tất cả

Thứ bảy, 22/07/2017, 21:05 (GMT+7)

Vì một vài lý do nào đó họ không có trong tay tấm bằng đại học. Tuy nhiên, họ vẫn thành công và trở thành tỷ phú của Việt Nam nhờ trí tuệ, nỗ lực và cả sự may mắn.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai

Nếu nói tới tỷ phú Việt không bằng đại học nhưng vẫn rất thành công thì không thể bỏ qua vị chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Ông Đoàn Nguyên Đức khiến mọi người ngưỡng mộ bởi những ý nghĩ kinh doanh táo bạo, độc đáo. Mặc dù chỉ tốt nghiệp phổ thông nhưng số tài sản "khủng" của bầu Đức là niềm mơ ước của nhiều người.

Tỷ phú Việt Đoàn Nguyên Đức

Tỷ phú Việt Đoàn Nguyên Đức nổi tiếng thành công dù không có bằng đại học. Ảnh: Đời sống pháp luật

Bầu Đức bắt đầu kinh doanh với một phân xưởng nhỏ chuyên đóng bàn ghế cho học sinh, về sau, ông một mình dựng xây cơ nghiệp với các sản phẩm đa dạng từ cao su, thủy điện, khoáng sản đến địa ốc và bóng đá. Tại Việt Nam bầu Đức là một doanh nhân nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực dù không bằng cấp.
Mới đây, bầu Đức vừa thu hoạch lứa chuối đầu tiên, báo hiệu cho sự đi lên của HAGL sau những ngày "đen tối".

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen

Khởi nghiệp vào năm 1994 với một cơ sở bán lẻ tôn. Đến năm 2001, ông thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen, tạo nên thương hiệu Tôn hoa sen bền vững đến hôm nay. Năm 2013, công ty của ông chủ bán tôn ngày nào đạt lợi nhuận hơn 580 tỷ đồng sau kiểm toán.

Câu nói nổi tiếng của ông trong kinh doanh: "Giàu nhưng phải chân chính, tài giỏi nhưng phải trung thực và thành công phải chia sẻ với cộng đồng".

Ông Lê Phước Vũ

Ông Lê Phước Vũ. Ảnh: VTC

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện chiến lược "mua tận gốc, bán tận ngọn" thông qua hệ thống chi nhánh phân phối - bán lẻ, qua đó kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đến tận tay người dùng cuối cùng đồng thời nhanh chóng đưa các sản phẩm mới đến thị trường. 

Trong cuộc sống, Lê Phước Vũ nổi tiếng với đức tin vào đạo Phật, biểu tượng của tập đoàn Hoa sen là bông sen 8 cánh, tượng trưng cho Bát chính đạo - con đường tám nhánh để giải thoát khỏi bể khổ.

Mặc dù chỉ tốt nghiệp THPT, nhưng thành công mà ông đạt được khiến nhiều người nể phục, ngưỡng mộ.

Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch Thủy sản Hùng Vương

Ông Dương Ngọc Minh được dân trong nghề gọi với cái tên trìu mến là “vua xuất khẩu cá tra”. Ông từng có tên trong danh sách 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam và là Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu nhiều năm liền. Theo thông tin ghi trên báo cáo gửi nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Minh chỉ ghi vỏn vẹn mình tốt nghiệp trung học phổ thông (12/12) và có trình độ chuyên môn là nuôi trồng thủy sản.

Ông Dương Ngọc Minh

Ông Dương Ngọc Minh cũng nằm trong top tỷ phú không bằng đại học. Ảnh: Fica.vn

“Sự thành công của Hùng Vương đến hôm nay là nhờ đã chọn đúng điểm rơi và thái độ quyết đoán, dám thay đổi", ông chia sẻ.

Nhắc đến con cá tra, điều kỳ lạ là ông Minh có thể ngồi "tám chuyện" suốt hàng tiếng đồng hồ. Niềm đam mê với cá giúp ông đưa hình ảnh cá tra Việt Nam ra thị trường quốc tế Ông từng nắm giữ khối tài sản khoảng 810 tỷ đồng. Không chỉ có tiếng trong giới kinh doanh mà ông Minh còn được nhiều người biết đến nhờ các hoạt động từ thiện.

Bà Chu Thị Bình - Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc MPC

Bà Chu Thị Bình là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thuỷ sản Minh Quí.

Bà Chu Thị Bình

Bà Chu Thị Bình từng chia sẻ bản thân đã phải trải quan rất nhiều nghề để đến với thành công. Ảnh: Netnews

Không như những người đồng trang lứa, bà quyết định cùng cậu vào Nam lập nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Bà Bình từng lấy bằng trung cấp chuyên nghiệp, trải qua nhiều năm tháng gian khó, bắt đầu từ công việc của một công nhân thu mua tôm, bà cùng chồng tạo dựng cơ ngơi Minh Phú như ngày hôm nay.

Có thời gian, bà chiếm gữ vị trí số 1 trên sàn chứng khoán Việt. Năm 2012, lợi nhuận sau thuế của công ty MPC đạt 12,27 tỷ đồng. Ngoài công việc của doanh nhân, bà Bình cũng là người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai

Bà Nguyễn Thị Như Loan vừa lọt top 15 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2012 và nắm trong tay hàng loạt sự án bất động sản lớn. Và Loan quê ở Phú Yên, ban đầu bà đến với kinh doanh với nhiều ngành nghè khác nhau như chế biến xuất khẩu gỗ, kinh doanh phân bón. Khi rẽ sang thị trường bất động sản làm ăn, bà Loan phất lên trông thấy.

Bà Nguyễn Thị Như Loan

Bà Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Tin tức đọc báo

Dù chỉ tốt nghiệp THPT, nhưng trong làm ăn kinh doanh, bà Loan bộc lộ tư chất mạnh mẽ, quyết đoán, bà từng chia sẻ về công việc của mình với báo chí: "Làm ngành bất động sản mà không đặt ra nhiều phương án thì không bao giờ thành công".

Mới đây, trả lời phỏng vấn báo giới ông Nguyễn Quốc Cường cho biết năm 2016 là năm QCG kinh doanh hiệu quả nhất kể từ năm 2007. Và sau 3 năm thực hiện tái cơ cấu, hiện QCG có 15 dự án đảm bảo cho giai đoạn 2018 - 2020 QCG có thể đạt lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng/năm.

Hiện bà Loan là người giàu thứ 11 trên sàn chứng khoán Việt sau một số lãnh đạo doanh nghiệp của VIC, FLC, VJC, HPG, NVL, HAG, DPR… và là nữ doanh nhân giàu thứ 4 trên sàn.

2 tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Nguồn: VietNamNews

Thiên Kim
Theo Đời sống Plus/GĐVN