Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:17
RSS
Bé sơ sinh mới chỉ 5 ngày tuổi có biểu hiện ngộ độc thuốc trầm cảm. Qua khai thác tiền sử, mẹ bé đã điều trị trầm cảm 2 năm nay và hiện vẫn đang sử dụng thuốc theo đơn.
Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận số ca mắc Covid-19 mớicao nhất trong gần 2 tháng qua. Đồng thời trong ngày không có bệnh nhân khỏi, bệnh nhân nặng gia tăng.
Bệnh nhi 25 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nặng, nghi nhiễm khuẩn huyết vào qua da do bị muỗi đốt.
Chuyển dạ trước dự kiến sinh 10 ngày, thai phụ 32 tuổi không kịp trở tay khi em bé gái nặng 3,5 kg chào đời ngay trong nhà tắm
Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng gấp 4 lần so với ngày trước đó. Đồng thời trong ngày không có bệnh nhân khỏi, bệnh nhân nặng gia tăng.
Trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn thành phố Hà Nội giảm mạnh, trong khi số ca mắc tay chân miệng lại tăng gấp 1,8 lần so với tuần trước đó.
Khi đang chơi trước nhà, cháu bé 5 tuổi bị một chiếc xe đi lùi cán qua người. Cháu bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương, dập gan, phổi, vỡ lách... nguy kịch.
Có không ít bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nặng do lạm dụng bia rượu phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong thời gian dài.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh không để xảy ra trên địa bàn TP, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các Sở, ngành TP; UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg.
Tại thôn Tang, xã Trà Bùi (Trà Bồng, Quảng Ngãi), ngành Y tế phát hiện có nhiều trường hợp bị bệnh viêm da dị ứng do tiếp xúc (bệnh ghẻ).
Dù đã qua chu kỳ “đỉnh dịch” song trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Rủ nhau làm theo video hướng dẫn dùng nước lá trầu không để trị nám trên Tiktok, 4 người phụ nữ ở Hà Nội bị loang lổ mặt sau một đêm.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận và đỡ đẻ thành công cho một bé gái 13 tuổi, sinh thường một em bé nặng 2,9kg.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm đã xác định nguyên nhân khiến nhiều học sinh Trường Tiểu học Kim Giang ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.
Xem theo ngày