Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:40
RSS
Sau chuyến đi tham quan tại Trang trại Cánh Buồm Xanh (Gia Lâm, Hà Nội), 56 học sinh trường Tiểu học Kim Giang có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.
Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh vừa thông tin về một em bé nặng cân nhất từ trước đến nay chào đời tại đơn vị này.
Thêm một nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn tại thôn Kon Đao Yop (xã Đăk Long, H.Đăk Hà, Kon Tum) đã tử vong. Hiện, vụ nổ đầu đạn này đã khiến 3 người tử vong và 3 người khác bị thương.
Bé trai 27 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tay chân lạnh, sốc mạch, men gan cao. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp, tổn thương gan nặng trên nền tim bẩm sinh phức tạp.
Phát hiện bướu nhỏ ở cổ nhưng chọn cách bốc thuốc nam về đắp, uống khiến bướu phát triển lớn và xuất hiện triệu chứng sức khỏe bất thường.
Thời gian qua, một số cơ sở y tế thiếu thuốc hiếm để cứu chữa những ca bệnh ít gặp nhưng nguy kịch. Bộ Y tế đã để xuất giải pháp cho vấn đề này.
Pháo tự chế theo clip trên mạng bất ngờ phát nổ, khiến 1 nam sinh tử vong tại chỗ, 1 em bị thương nặng nhất ở vùng 2 mắt, cùng nhiều vết thương trên cổ, mặt, ngực, chân và tay.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa điều trị thành công cho bé gái 12 tuổi bị vi trùng lao tấn công nhiều cơ quan như phổi, bụng, cơ xương khớp, rơi vào nguy kịch.
Khoảng 7.000 hồ sơ cấp phép trang thiết bị y tế đang tồn đọng cấp giấy đăng ký lưu hành. Nhiều hồ sơ đã nộp từ rất lâu chưa được xét.
Bộ Y tế đang có kiến nghị áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường, nhằm hạn chế lượng tiêu thụ đồ uống có đường đang làm tăng nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm.
Trước khi bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn liên cầu lợn, hai nam bệnh nhân có tiền sử ăn tiết canh ngan, giết mổ và ăn thịt lợn ốm.
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến hàng trăm người dân trong một thôn ở Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng nổi sẩn ngứa là do bọ chét cắn.
Sau khi nhận bóng bay từ người lạ trước cổng trường, nhiều em học sinh tiểu học ở Đắk Lắk có biểu hiện chóng mặt, nôn ói, đau bụng và phải nhập viện điều trị.
TP.HCM phát hiện chùm ca mắc cúm A/H1N1 với 20 học sinh cùng các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, nôn tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản.
Xem theo ngày