Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:40
RSS
Người nhà đi cùng bệnh nhân H. hô lớn, đập vỡ kính chắn trên xe cứu thương; đồng thời đe dọa tài xế, điều dưỡng, yêu cầu quay xe ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Ngày 17/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết 45% người dân trên thế giới mắc các bệnh về răng miệng.
Thêm một nạn nhân của vụ 14 người cấp cứu sau khi ăn nhậu tại đám tang ở Kiên Giang đã tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi trong vụ việc này lên 3 người.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển (Ban Chỉ đạo) và quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đảm nhiệm trọng trách ở tổ chức này.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội công bố mới phát hiện ca song thai cùng trứng nhưng khác nhau về giới tính và kiểu hình và gene. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.
Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã tử vong do tình trạng bệnh quá nặng.
Mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh nữ điều dưỡng tại một bệnh viện ở Bình Dương bị người nhà bệnh nhân xô đẩy, dùng tay đánh vào người. Sự việc khiến dư luận bức xúc.
Sau khi dự đám tang về, nhiều người xuất hiện triệu chứng chóng mặt, co giật, mờ mắt, đau ngực, khó thở được đưa tới TTYT huyện An Biên cấp cứu. Trong đó có 14 bệnh nhân nặng được chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang và đều được chẩn đoán ngộ độc Methanol.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tiêm chủng vaccine Covid-19. Trong đó, cần lưu ý về việc mua vaccine; nếu thiếu Bộ Y tế sẽ phải chịu trách nhiệm.
Theo nguyện vọng cá nhân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn sẽ chính thức thôi việc từ hôm nay 1/11.
Để chủ động phòng chống dịch, bệnh cúm lây từ gia cầm sang người, Cục Y tế dự phòng mới đây đã đưa ra các khuyến cáo cho người dân.
Dù chỉ được Sở Y tế tỉnh Hà Nam cấp phép hoạt động ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần, nhưng theo phản ánh Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Anh Tú (TP Phủ Lý, Hà Nam) vẫn ngang nhiên tiến hành khám chữa trong khung giờ ngoài giấy phép và không đảm bảo nhân sự trong quá trình hoạt động.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam báo cáo về việc các sản phẩm dầu gội khô nhãn hàng Bed Head Tigi, Dove và Tresemmé bị thu hồi tại Canada do nghi ngờ chứa chất gây ung thư.
Xem theo ngày