Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:40
RSS
1 học sinh nhặt được thuốc lá điện tử và mang đến lớp. Trong lúc nghỉ giải lao, 1 số học sinh cùng lớp tò mò dùng thử hoặc hít phải khói thuốc nên có dấu hiệu buồn nôn và được nhà trường đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Quý Mão 2023.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức, cá nhân do có sai phạm liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
6 người ăn cơm tại rẫy cà phê, có uống rượu trắng. Ngày hôm sau, nhóm người xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, đau bụng… và được đưa đi cấp cứu nhưng 1 người đã không qua khỏi.
Bộ Y tế yêu cầu chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành, găm hàng, tăng giá... trong dịp Tết 2023 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang điều tra, làm rõ vụ 2 học sinh có dấu hiệu mệt, co giật, khó thở khi được người lạ mặt cho kẹo ăn xảy ra trên địa bàn.
Bộ Y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều là các sản phẩm có hại cho sức khỏe
Thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn, không mua BHYT, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đã không dám đi viện khi bị bệnh.
Một bé trai 7 tuổi khó thở, nguy kịch phải nhập viện vì uống nhầm thuốc Methadone của người cậu nghiện ma túy nhận về nhưng chưa kịp dùng.
Lãnh đạo Trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, hiện nay đã mời được các chuyên gia, đội ngũ y tế giỏi để hỗ trợ cho các em đang điều trị tại bệnh viện.
Một học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại trường iSCHOOL Nha Trang có dấu hiệu chuyển biến nặng, và được chuyển vào TP Hồ Chí Minh để điều trị. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trên đường đi.
Người nhà đi cùng bệnh nhân H. hô lớn, đập vỡ kính chắn trên xe cứu thương; đồng thời đe dọa tài xế, điều dưỡng, yêu cầu quay xe ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Ngày 17/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết 45% người dân trên thế giới mắc các bệnh về răng miệng.
Thêm một nạn nhân của vụ 14 người cấp cứu sau khi ăn nhậu tại đám tang ở Kiên Giang đã tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi trong vụ việc này lên 3 người.
Xem theo ngày