Thứ ba, 30/04/2024 | 23:42
RSS
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ sinh năm 1998, nặng 155kg với nhiều bệnh lý phức tạp, nguy hiểm.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên năm 2023.
Sau 3 tháng dùng thuốc nam, các loại thuốc giảm đau tại nhà, bệnh nhân bị đau bụng dữ dội và được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng dạ dày.
Liên tục ngứa ngáy, khó chịu ở hai nách suốt hai tháng, người đàn ông 45 tuổi được bác sĩ nội soi phát hiện nhiều rận và ấu trùng bám trên da lông vùng này.
Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 50 ca Covid-19 mới, tăng gấp 4 lần so với ngày trước đó. Trong ngày có 31 bệnh nhân khỏi.
Bênh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An vừa thông tin về tình hình sức khỏe của 5 người ngộ độc xảy ra trên địa bàn
Nhập viện với triệu chứng đau rát họng, nuốt khó, sưng đỏ cổ, bệnh nhân không ngờ cổ mình có khối áp xe lớn vì bị nhiễm trùng cổ sâu.
Chỉ tiêu chảy cấp một ngày trẻ đã có biểu hiện chậm chạp, da tái xanh, khi đưa đến viện được chẩn đoán suy đa tạng.
Sau khi thai nhi vừa chào đời được 5 phút, người mẹ bất ngờ ngưng tim ngưng thở, đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao.
Các bác sĩ phát hiện có khoảng 30 chiếc răng lớn nhỏ, sau khi mổ lấy khối u ở hàm dưới cho bệnh nhân nữ 17 tuổi
Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, đã xác định được nguyên nhân khiến 88 người ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là do vi khuẩn Bacillus cereus.
Bộ Y tế đã bổ sung Covid-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, trở thành bệnh nghề nghiệp thứ 35 được công nhận.
Theo Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, sau Tết cả nước ghi nhận số người dân đến tiêm vắc-xin dại tăng hơn 300% so với tháng trước
Một bé 6 tháng tuổi, người dân tộc Mông (trú tại xã Cán Cẩu, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) nhập viện trong tình trạng điển hình của viêm não mô cầu như sốt cao liên tục, ban xuất huyết hình sao dưới da, có dấu hiệu hoại tử...
Xem theo ngày