Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:38
RSS
WHO cho rằng, nguy cơ do virus cúm gia cầm H5N1 ở Campuchia đối với cộng đồng vẫn ở mức thấp, dù nước này đã phát hiện hai ca bệnh.
Đồng Nai ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là bà Đ.T.C. 53 tuổi, ngụ tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.
Từ đầu năm đến nay, địa bàn tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là trẻ em, số ca mắc mới cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.
Các chuyên gia nhận định về chùm ca sốt ở một số học sinh của 2 trường THCS tại Bình Thạnh khả năng cao là do nhiễm các siêu vi hay gặp và gây bệnh cảnh "cảm lạnh" ở người.
Người mẹ 29 tuổi vừa sinh mổ bé trai nặng gần 5,8kg tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). Đây là một trong số những trẻ chào đời có số cân nặng 'khủng' nhất tại bệnh viện này.
H5N1 là một loại virus cúm A có khả năng gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia cầm. Vì vậy, H5N1 còn có tên là cúm gia cầm.
Nang sán chó bám trên cơ tim của nữ bệnh nhân 75 tuổi. Theo các bác sĩ, tại Việt Nam, đây là trường hợp thứ 2 được ghi nhận.
Kỷ Niệm 68 năm (ngày 27/2/1955 – 27/2/2023). Nhưng ít ai biết được lịch sử và ý nghĩa ngày này được chọn làm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, vừa ký công văn khẩn gửi Sở Y tế 20 tỉnh thành phía Nam, về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1), 1 ca tử vong.
Bếp gas mini trên bàn ăn tại quán nhậu bất ngờ phát nổ khiến 6/10 công nhân Công ty LG Hải Phòng có mặt bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.
Tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, từ 1/3, Bệnh viện sẽ phải hạn chế các ca mổ phiên vì thiếu thiết bị y tế, hóa chất.
Các bác sĩ ở Bạc Liêu vừa cấp cứu thành công một phụ nữ 39 tuổi sử dụng đai nịt bụng để giảm cân gây vỡ gan.
Trường hợp tử vong đầu tiên trong vụ ngộ độc nấm tại Mai Châu là bệnh nhân 37 tuổi, trú tại xóm Hịch 1, xã Mai Hịch
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã bóc tách thành công khối u vú trái kích thước “khủng” nặng hơn 3kg cho phụ nữ 50 tuổi
Xem theo ngày