Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:01
RSS
Đại đức Thích Di Kiên - Trụ trì chùa Cự Đà (TP Hà Nội) cho biết từ nay sẽ dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu tại chùa. Đồng thời, bà Diệu Tịnh Thu cũng sẽ không được tham gia bất kỳ hoạt động nào tại ngôi chùa này.
Ngày mai 21/6, giá xăng có thể tăng 110-210 đồng/lít, dầu diesel có khả năng tăng nhiều hơn một chút.
Cơ quan chức năng huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Trọng Tấn hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng Tư pháp.
Từ 4 giờ ngày 19/6, nhiều phụ huynh đã xếp hàng để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn ở quận 3, TP HCM.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội xác định, xuất hiện đối tượng nam giới có hành vi khiêu dâm đối với các nữ hành khách trên 2 tuyến xe buýt vào các ngày khác nhau.
Đơn hàng chỉ ghi tên người nhận nhưng không có người gửi, qua đơn vị trung gian vận chuyển là công ty chuyển phát, các nghi phạm còn tự gắn mác công ty để kinh doanh online.
Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay.
Sau khi chích điện sát hại cháu ruột, Trần Hữu Côn đã bị Công an Hải Phòng bắt khi đang đón xe khách bỏ trốn. Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Sở GD&ĐT Thái Bình mới đây đã thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường Chuyên và các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024.
Theo kết quả xác minh của Công an tỉnh Kon Tum, có 12 học sinh liên quan đến vụ việc lộ bản dự thảo đề thi môn Tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.
Đêm 17/6, hai nhóm thanh niên được cho là đã rượt đuổi, đánh nhau trên đường ĐT759 thuộc khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, Bình Phước khiến 2 người thương vong.
Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) vừa xử phạt một người đàn ông vì chia sẻ thông tin bịa đặt về vụ việc tại Đắk Lắk.
Bộ GDĐT khẳng định việc bãi bỏ Thông tư 23 không có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học không còn hay không được triển khai các "chương trình chất lượng cao".
Theo Sở GD&ĐT Phú Thọ, trong kỳ Thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tiếng Anh là môn có thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất.
Xem theo ngày