Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:04
RSS

Vụ mẹ cho 2 con uống thuốc diệt cỏ ở Thanh Hóa: Con trai đã tử vong, con gái nguy kịch

Thứ sáu, 02/11/2018, 10:38 (GMT+7)

Liên quan đến vụ mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa ép hai con uống, bé trai 4 tuổi đã tử vong do ngộ độc quá nặng. Trong khi đó bé gái phải chống chọi từng giờ với chất độc.

Vụ mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con: Con trai mất, con gái nguy kịch
Bé trai 4 tuổi đã không qua khỏi do bị ngộ độc thuốc diệt cỏ quá nặng (Ảnh: Người lao động)

Liên quan đến vụ việc giận chồng, vợ pha sữa với thuốc diệt cỏ cho 2 con uống cùng ở Thanh Hóa bé trai 4 tuổi đã tử vong do ngộ độc quá nặng, người mẹ cũng đã từ bệnh viện về nhà do khó có khả năng cứu chữa.

Trả lời báo Người lao động sáng 2/11, ông Viên Đình Toàn, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Do bị ngộ độc nặng, chiều tối ngày 31/10, cháu V.Đ.T (SN 2014), đã được gia đình đưa về nhà và chỉ ít phút sau, bé trai này đã tử vong".

Chủ tịch UBND xã Quảng Hải cũng cho biết phía gia đình viết cam kết tự chịu trách nhiệm nên lực lượng công an không tiến hành mổ tử thi. Cháu bé đã được gia đình tiến hành lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Cũng theo vị lãnh đạo xã này, chị Lê Thị S. (SN 1980) - người bỏ thuốc diệt cỏ cho hai con nhỏ cũng từ bệnh viện về địa phương do khó có khả năng cứu chữa.

Trong khi đó, tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), bé gái V.T.T (9 tuổi) đang phải chống chọi từng giờ với những hậu quả nặng nề sau hành động dại dột của người mẹ, tin tức trên Zing news cho hay.

Gia đình cho biết, hiện tại bé đang tỉnh táo, được lọc máu hàng ngày, tuy nhiên, tiên lượng rất dè dặt.

Nguyễn Thị Hương (chị họ - người đang chăm sóc bé T. tại bệnh viện) chia sẻ - “Dù mới có 9 tuổi, nhưng T. rất hiểu chuyện, luôn miệng nói thương bố mẹ, thương em. Hôm qua khi em được bác sĩ chuyển ra khỏi phòng, chị cứ đưa ánh mắt nhìn theo em. Đến bây giờ chúng tôi vẫn nói dối là cho em đi phòng khác điều trị, chưa dám bảo là em trai đã mất”.

Vụ mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con: Con trai mất, con gái nguy kịch
Bé T. vẫn chưa biết về sự ra đi của em trai (Ảnh zing news)

Trước đó, vào ngày 28/10, giữa vợ chồng chị Lê Thị S và anh Viên Đình Ch. (SN 1978, ngụ xã Quảng Hải) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau do ghen tuông, người chồng nói 2 cháu nhỏ không phải con mình.

Bị chồng la mắng, trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, chị S. đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con là cháu V.Đ.T và V.T.T uống, sau đó chị S. cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử.


Xem thêm video: Trẻ 10 tháng tuổi bị tím đùi, xước mặt sau khi từ trường mầm non về

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN