Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:24
RSS

Vụ dân lập chốt thu “phí bảo trì”: Chính quyền ra văn bản yêu cầu làm rõ

Thứ tư, 19/07/2017, 14:34 (GMT+7)

Sau khi báo chí phản ánh việc dân tự lập chốt thu phí “bảo trì đường” xảy ra tại phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, UBND phường An Hoạch đã xác minh và ra thông báo yêu cầu dừng việc thu tiền “phí bảo trì”.

Trước đó báo chí đã phản ánh về việc người đàn bà tự lập chốt, đứng thu tiền “phí bảo trì” tại ngã tư trạm gác phường An Hoạch, TP Thanh Hóa trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, trao đổi với PV lãnh đạo phường An Hoạch cho hay phường không có chủ trương thu và cũng không biết người phụ nữ đứng thu phí là ai. Hơn nữa, việc thu phí này không hề nộp về ngân sách của địa phương.

 Qua tìm hiểu được biết, người đàn bà này tự ý lập chốt thu phí xe khi vào các mỏ đá chở vật liệu với mức phí từ 10 đến 30 nghìn đồng/xe tùy thuộc vào khối lượng. Việc thu phí đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng điều khiến lái xe bất bình là do có khi chỉ đi một đoạn đường ngắn hơn 1km nhưng phải đóng đến vài chục nghìn đồng cho 1 lần ra vào chở vật liệu.

thu phí bảo trì

thu phí bảo trì 1

Người đàn bà trung tuổi (phần khoanh đỏ) tự lập chốt thu phí bảo trì nhưng chính quyền phường An Hoạch TP Thanh Hóa nói không hay biết

Sau bài báo phản ánh, ngày 18/7, trao đổi với PV báo chí ông Hoàng Quý Dương, Chủ tịch UBND phường An Hoạch cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ bài báo phản ánh, UBND phường đã ngay lập tức ra thông báo về việc tháo dỡ biển báo thu phí tại khu vực đường làng nghề số 5 và đường vào nghĩa trang Cồn Cỏ, giao cho đội kiểm tra quy tắc trực tiếp xuống hiện trường để xác minh thông tin. Việc thu phí diễn ra trên địa bàn phường ở khu vực này là không đúng quy định pháp luật

UBND phường yêu cầu các ông bà trưởng phố, bí thư và trưởng ban công tác mặt trận rà soát và khẩn trương cho dừng việc thu phí sai quy định đối với cá nhân này.

thu phí bảo dưỡng trái phép

Đoạn đường xuống cấp không được duy tu bào dưỡng nhưng người đàn bà này nói là “thu phí để sửa đường”

Tại cuộc trao đổi với PV, ông Dương cũng nhấn mạnh thêm, hiện tôi đang yêu cầu anh em cán bộ phường làm báo cáo với ủy ban thành phố Thanh Hóa để làm rõ đối tượng thu tiền là ai? cũng như số tiền thu là bao nhiêu, sử dụng vào việc gì, chứ ủy ban phường cũng không thể làm rõ được việc này.

Vì tôi mới về đây nhận công tác nên chưa nắm được cụ thể các công việc, qua kiểm tra, bài báo phản ánh là hoàn toàn đúng thực tế, xong số tiền cụ thể người đàn bà này thu mỗi xe là bao nhiêu thì chúng tôi cần ủy ban thành phố cùng với cán bộ phường phải vào cuộc xác minh, làm rõ rồi sẽ thông tin đến PV sau, ông Dương thông cho biết.

Doanh nghiệp chặn đường thu phí trái phép. Nguồn: VTC 1

Qua tìm hiểu được biết, mỗi ngày tại con đường người đàn bà này đứng lập chốt, thu phí có hàng vài chục chiếc xe, hôm nhiều có đến cả trăm chiếc xe chạy ra từ các mỏ vật liệu, với mỗi xe người đàn bà này thu từ 10 đến 30 nghìn đồng, tùy vào từng loại xe.

Tính ra mỗi ngày người đàn bà này cũng thu cả tiền triệu, xong việc thu này không sử dụng vào việc duy tu bảo dưỡng cho tuyến đường như người đàn bà này vẫn nói với các lái xe là "thu để sửa chữa đường”. Trên thực tế thì con đường vẫn sình lầy với đầy ổ voi ổ gà, khiến con đường trở thành nỗi khiếp sợ của cánh lái xe khi đi vào con đường này vừ phải oằn mình đánh lái vừa phải đóng “phí bảo trì”.

tấm biển quy định mức phí

Tấm biển báo thu phí bảo trì ở Thanh Hóa rõ ràng được người đàn bà này áp dụng đối với từng loại xe đã được UBND phường An Hoạch cho tháo rỡ khi báo chí phản ánh

Liên quan tới tấm biển quy định mức thu tiền mà người đàn bà này thu của các lái xe có ghi đầy đủ và chi tiết số tiền thu phí được áp dụng, ông Hoàng Quý Dương cho biết: “Tấm biển báo thu phí này vừa được ủy ban phường An Hoạch cho tháo rỡ đi rồi, vì việc thu phí là trái quy định hiện hành nên phải tháo rỡ đi. Việc cắm biển này ở đây là có từ đời anh Lê Xuân Hồng làm Chủ tịch thị trấn Nhồi. Tấm biển này lâu rồi, tôi đã cho tháo rỡ mang về kho của ủy ban phường để lấy cơ sở xác minh cho việc tuyến đường này được thu tiền từ thời điểm nào”, ông Dương thông tin thêm.

thông báo của UBND phường

Thông báo của UBND phường An Hoạch về việc yêu cầu dừng thu phí và khẳng định việc thu phí là sai quy định

Việc người đàn bà tự lập chốt thu phí nhiều năm chỉ nằm cách ủy ban phường An Hoạch vài trăm mét, với số tiền thu được mỗi ngày là bao nhiêu, ai là người thu tiền và việc thu tiền đó được dùng vào việc gì? vẫn là điều bí ẩn. Bởi chính quyền địa phương không hề hay biết. Và, liệu ở đây có sự “bảo kê” của một thế lực nào hay không? Đề nghị với các cấp có thẩm quyền TP Thanh Hóa vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng tự lập chốt thu phí này.

thu phí bảo trì

Liên tiếp có nhiều xe từ các mỏ đá đi ra bị người đàn bà trung tuổi này thu tiền “phí bảo trì” nhưng các tài xế vẫn ngậm ngùi nộp phí xong lại hết sức bức xúc vì con đường “đau khổ”

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

 

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN