Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:45
RSS

Vụ CSTT Hải Phòng đu trên đầu xe tải: Tài xế đâm đổ xe CSGT vì trượt phanh!

Thứ năm, 12/04/2018, 20:46 (GMT+7)

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã chính thức có phản hồi về lùm xùm tiến hành kiểm tra, xử phạt xe vi phạm tại địa phận không có thẩm quyền quản lý, đồng thời lý giải việc tài xế đâm đổ xe CSGT.

Clip ghi lại cảnh chiến sĩ CSTT đu bàm trên phần đầu xe tải chở vật liệu xây dưng

Chiều ngày 11/4, hình ảnh ghi lại một chiến sĩ CSTT, Công an quận Lê Chân đu bám trên phần đầu một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vi phạm giao thông trước đó được đăng tải nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận.

Khi tiến hành mổ xẻ những thông tin từ đoạn clip ghi lại, nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng cho rằng khu vực đoạn đường xuất hiện trong đoạn clip (đường dẫn lên Cầu Rào 2) không nằm trong địa bàn quản lý của Công an quận Lê Chân nên đơn vị này không được phép xử phạt xe vi phạm.

Cùng ngày hôm đó, Công an Hải Phòng cũng có thông tin xác thực đoạn đường dẫn lên Cầu Rào 2 không thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Công an quận Lê Chân mà thuộc khu vực quản lý của Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng.

Để làm rõ những thông tin này, tối ngày 12/4, PV Đời sống Plus đã liên hệ với Trung tá Trần Đức Tùng, Đội trưởng CSGT, TT Công an quận Lê Chân.

Trung tá Tùng cho biết, vào buổi chiều ngày 11/4, tổ công tác Công an quận Lê Chân phát hiện xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS: 34C – 041.42 dừng đỗ sai quy định tại khu vực đường Thiên Lôi (quận Lê Chân).

Công an quận Lê Chân nói gì trước thông tin tiến hành kiểm tra xe vi phạm tại địa bàn không quản lý?Ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc

Thấy vậy, tổ công tác Công an quận Lê Chân đã thực hiện việc kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, tài xế Đại (SN 1987, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương) không chấp hành mà tiếp tục cho xe di chuyển.

Phát hiện sự việc này, một chiến sĩ trong tổ công tác đã bám vào phần đầu chiếc xe đang di chuyển và yêu cầu tài xế Đại dừng lại nhưng người này không chấp hành.

“Chiếc xe này tiếp tục di chuyển ra đoạn đường dẫn lên Cầu Rào 2. Nhiều người dân đã dùng điện thoại quay lại đoạn clip đó và đăng tải lên mạng xã hội Tuyến đường này không thuộc phạm vi quản lý của Công an quận Lê Chân nhưng do diễn biến tình hình lúc đó nên anh em buộc phải đuổi theo để dừng xe vi phạm lại”, Trung tá Tùng thông tin.

Trung tá Tùng cho biết thêm, khi dừng xe theo hiệu lệnh của tổ công tác, tài xế đã không tắt máy mà bị trượt phanh dẫn đến việc chiếc xe tải lao lên phía trước và đâm đổ xe của lực lượng CSGT.

Nhận thấy hành vi tài xế không gây hậu quả nghiêm trọng nên lực lượng công an đã nhắc nhở tài xế và không xử lý vi phạm.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP. Hải Phòng cho biết sau khi được mời về trụ sở để làm việc, tài xế Đại đã chấp nhận bồi thường thiệt hại do việc chiếc xe tải của tài xế này bị trượt phanh gây ra.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN