Thứ năm, 28/03/2024 | 20:52
RSS

Vụ bạo hành trẻ em ở TP.HCM: Một bảo mẫu đến trình diện công an

Thứ tư, 29/11/2017, 22:25 (GMT+7)

Một bảo mẫu liên quan đến vụ hành hạ trẻ em ở trường mầm non Mầm Xanh (TP.HCM) đã ra trình diện công an.

Vụ bạo hành trẻ em ở TP.HCM: Một bảo mẫu trình diện công an 
Bà Phạm Thị Mỹ Linh - Chủ cơ sở trường Mầm Xanh tại cơ quan điều tra

Chiều ngày 29/11, Công an quận 12, TP.HCM xác nhận bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là nhân viên của trường mầm non tư thục Mầm Xanh đã tới Công an phường Hiệp Thành trình diện.

Bảo mẫu Đào là người có liên quan đến vụ hành hạ trẻ em ở trường mầm non Mầm Xanh (TP.HCM) gây bức xúc dư luận suốt mấy ngày vừa qua.

Bước đầu, bảo mẫu Đào khai do đi công tác xa nên không hay biết sự việc. Mới đây, Đào về nhà xem tivi, lên mạng phát hiện hình ảnh của mình cùng một bảo mẫu khác và chủ cơ sở trường Mầm Xanh là bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê tỉnh Lâm Đồng, trú phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) cùng bạo hành trẻ em.

Vụ bạo hành trẻ em ở TP.HCM: Một bảo mẫu trình diện công an 2
Cơ sở mầm non Mầm Xanh

Biết được thông tin bà Linh bị khởi tố bắt tạm giam, vì lo sợ nên Đào tới công an trình diện khai báo. Qua lấy lời khai và điều tra bước đầu, công an phường đã bàn giao bảo mẫu này cho Đội điều tra tổng hợp Công an quận 12 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, hôm qua, Công an quận 12 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh, 43 tuổi về hành vi “hành hạ người khác” theo điều 110 bộ luật Hình sự.

Công an xác định hành vi ngược đãi của bà Linh cùng một số bảo mẫu đối với các trẻ là đủ cơ sở cấu thành tội hình sự.

TT (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN