Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:09
RSS

Bố mẹ rơi nước mắt khi biết tin con mình bị bảo mẫu bạo hành ở mầm non Vườn Xanh

Thứ ba, 28/11/2017, 11:44 (GMT+7)

Bố mẹ các cháu được gửi tại trường mầm non Mầm Xanh vô cùng đau xót trước thông tin con mình bị bảo mẫu bạo hành.

Bạo hành trẻ em ở trường mầm non ở TP.HCM - 2
Mẹ một cháu bé bị bạo hành trẻ em ở trường mầm non Mầm Xanh. Ảnh VTV

Liên quan đến vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ dã man được ghi lại trong phóng sự của báo Tuổi Trẻ, sau khi sự việc được phanh phui, Công an quận 12, TP.HCM đã làm thủ tục khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam chủ cơ sở là bà Phạm Thị Mỹ Linh để điều tra về tội danh hành hạ trẻ em.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều phụ huynh gửi con học ở trường đã tìm đến cơ quan công an trình báo. Chính quyền địa phương cũng ngay lập tức vào cuộc để xử lý.

Theo Trung tâm tin tức VTV24 ghi nhận, vợ chồng chị Lý làm công nhân thuê trọ gần trường mầm non Mầm Xanh và gửi con ở đây gần 2 năm nay. Đến tận khi xem đoạn clip, gia đình chị Lý mới tá hỏa phát hiện con mình chính là một trong những trẻ bị bạo hành tại lớp học.

Bạo hành trẻ em ở trường mầm non ở TP.HCM bị khởi tố
Một cháu bé trong vụ bạo hành trẻ em ở trường mầm non ở TP.HCM với những vết bầm tím ở chân. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo chị Lý chia sẻ, sáng sớm đến lớp, con của chị đã bị đánh. Vòng tay xin lỗi rồi nhưng cháu vẫn bị “ăn tát” vô cớ. Chị Lý cũng không thể ngờ, cô giáo luôn đón con mình mỗi buổi sáng bằng nụ cười tươi tắn lại có hành động hoàn toàn trái ngược đằng sau cánh cổng trường.

Chị Lý đã bật khóc khi xem lại đoạn clip. Người mẹ chia sẻ, chị thật hối hận và đã rất tin tưởng cô giáo. Gia đình chị thật sự không ngờ rằng đằng sau cánh cổng trường lại là một môi trường bạo lực như vậy.

Bạo hành trẻ em ở trường mầm non ở TP.HCM bị khởi tố
Hình ảnh bảo mẫu bạo hành trẻ em ở trường mầm non ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Được biết cha mẹ các cháu bé được gửi tại trường mầm non này đa phần đều là những công nhân nghèo, gia đình không có điều kiện nên gửi các con vào đây với mức phí 1,2 triệu đồng/tháng.

Chiều 26/11, đại diện Phòng giáo dục quận 12, TP.HCM, xác nhận đã đình chỉ hoạt động điểm giữ trẻ này. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, cho biết Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 12 vào cuộc điều tra.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN