Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:34
RSS

Việt Nam sắp được chiêm ngưỡng mưa sao băng Thiên Cầm

Thứ ba, 17/04/2018, 07:00 (GMT+7)

Ít ngày tới, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Lyrid (còn gọi là mưa sao băng Thiên Cầm).

Theo các nhà thiên văn học, mưa sao băng Thiên Cầm (còn gọi là Lyrid) được hình thành từ các hạt bụi để lại bởi sao chổi C/1861 G1 Thatcher, thường xuất hiện từ 16 – 25/4 hàng năm, đạt cực đại vào đêm 22, rạng sáng 23 tháng 4.

Điều đó cũng đồng nghĩa người yêu thích thiên văn Việt Namthế giới sẽ có cơ hội được chứng kiến một màn mưa sao băng tuyệt đẹp vào chủ nhật tới đây.

mưa sao băng Thiên Cầm sẽ diễn ra vào cuối tuần này
Mưa sao băng Thiên Cầm sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Ảnh minh họa

Lyrid là một trận mưa sao băng trung bình với khoảng 15-20 vệt sao băng một giờ. Tuy nhiên, lịch sử từng ghi nhận trường hợp sao băng Lyrid “bùng nổ” trên bầu trời như năm 1982, mưa sao băng Lyrid đạt tới 180-300 vệt sao băng chỉ trong vài phút hay năm 1922 mưa sao băng đạt 100 vệt/giờ, để lại những hình ảnh tuyệt đẹp trên bầu trời khiến hàng triệu người trên khắp thế giới phát cuồng.

Theo các nhà thiên văn học, việc quan sát mưa sao băng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới đôi mắt của con người, mọi người hoàn toàn có thể theo dõi chúng một cách bình thường mà không cần những dụng cụ bảo vệ mắt.

Bên cạnh đó, thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm khi chòm sao Thiên Cầm đã mọc trên cao. Người quan sát nhìn về phía trời đông, chọn nơi ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN